TTCK hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam đến nay đạt hơn 16 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Trung bình 1 năm, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã cấp gần 1.500 mã cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài (trung bình mỗi ngày đón 4 nhà đầu tư nước ngoài). Và lượng giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tại sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) những tháng qua cũng tăng cao, tăng hơn 50% so với cùng kỳ… Phải chăng nền kinh tế chúng ta đang hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại?

Lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán TPHCM thời gian qua liên tục tăng. Cụ thể, nếu quý 2-2016 lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 13% toàn thị trường thì đến quý 3 tăng lên hơn 15%, đạt hơn 25.000 tỷ đồng.

Phân tích sự gia tăng lượng đầu tư vào thị trường trong thời gian gần đây, một số nhà đầu tư nước ngoài cho rằng đó là nhờ chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam cao, chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng đang phát triển và cải cách kinh tế đang dần đi đúng hướng. Cụ thể, Việt Nam đang lấy lại đà tăng trưởng GDP lên 6,4% trong quý 3-2016; sản xuất trong nước trong 10 tháng cũng tăng; lạm phát ở mức thấp, chỉ khoảng 3% trong năm, tạo sự tin tưởng ổn định cho thị trường.

Ngoài ra, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã cung thêm nhiều hàng hóa cho thị trường chứng khoán, cũng tạo ra nhiều “sản phẩm” thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Đại diên một tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phân tích rằng, chỉ số thị trường chứng khoán rất quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm tới chỉ số này, vì nó thể hiện chỉ số quản trị rủi ro. Các chỉ số đó hướng dẫn cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro. Do vậy, nếu chỉ số thiếu chuẩn xác, các nhà đầu tư sẽ cảm thấy thiếu thông tin và thiếu minh bạch.

Có nghĩa là, tính minh bạch của thị trường, tính nghiêm ngặt của chuẩn kiểm toán là yếu tố đo lường niềm tin để nhà đầu tư ngoại có thể nhìn nhận, so sánh nghiên cứu đầu tư vào thị trường. Bởi, trước cuộc chơi rộng lớn, với nhà đầu tư nước ngoài có tính chuyên nghiệp cao thì đòi hỏi các doanh nghiệp trên sàn phản chuyên nghiệp trong công bố thông tin.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cũng nhìn nhận chất lượng thông tin là điều quan trọng trên thị trường chứng khoán hiện nay. Các vấn đề về quản trị công ty, minh bạch công bố thông tin, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, xử lý vi phạm, thanh tra… là những vấn đề mà nhà đầu tư ngoại quan tâm. Nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể nhìn vào đó để đánh giá chất lượng doanh nghiệp. Do vậy, ông Vũ Bằng cho biết, đang tái cấu trúc thị trường chứng khoán phát triển cả về lượng và chất.

Tuy nhiên, giới chuyên gia lại cho rằng, để nâng hạng thị trường lại là một câu chuyện khó. Dù thị trường đã đáp ứng được về vốn hóa, tăng trưởng theo tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc ở việc room nước ngoài, giảm thiểu thủ tục đầu tư gián tiếp. Hiện Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước trong khu vực, các công ty cần có trách nhiệm hơn nữa, đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước cần có thêm thẩm quyền để bảo vệ nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Ngoài ra, vấn đề mà nhiều nhà đầu tư ngoại lo lắng nhất khi đầu tư vào thị trường Việt Nam đó chính là vấn đề cơ quan quản lý tại Việt Nam, các cơ chế chính sách, pháp luật thường xuyên thay đổi chính là rủi ro lớn nhất đối với nhà đầu tư. Đó cũng là lý do khiến họ còn ngập ngừng trong vấn đề đầu tư. Do vậy, nhà nước cần sớm xử lý những băn khoăn đó để thị trường chứng khoán Việt Nam thật sự thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

CHẾ HÂN

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20161121/ttck-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx