Huế: Thu hồi dự án trung tâm vui chơi hồ Thủy Tiên

Dự án Trung tâm Vui chơi - Giải trí hồ Thủy Tiên ở khu vực đồi Thiên An, xã Thủy Bằng (TX Hương Thủy, Huế) được Cty Du lịch Cố đô Huế đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Công trình mới đưa vào hoạt động một thời gian ngắn, rồi bỏ hoang. Mới đây, UBND ra quyết định thu hồi đất dự án.

Dự án Trung tâm Vui chơi - Giải trí hồ Thủy Tiên bỏ hoang gây lãng phí lớn.

Dự án Trung tâm Vui chơi - Giải trí hồ Thủy Tiên hoàn thành và được đưa vào sử dụng năm 2008, với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Công trình hồ Thủy Tiên đưa vào sử dụng được xem khu vui chơi lớn ở tỉnh TT-Huế. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, với nhiều nguyên nhân khác nhau trong cách đầu tư và công tác quản lý… khiến dự án ngừng hoạt động, bỏ hoang phơi giữa mưa nắng nhiều năm liền.

Các lối vào khu du lịch, cỏ dại mọc đến um tùm. Gần đó, những hạng mục Thủy cung, phòng chơi thế giới ảo, công viên nước, du thuyền trên hồ, sân khấu nhạc nước, nhà hàng… Trong đó, nhà Thủy Cung được thiết kế theo hình đầu rồng, có cầu nối vào trục đường chính, ở phía dưới là nhà hàng, đều bị rêu phong phủ một lớp dày đặc, bờ tường hư hại, bong tróc. Ở khu sân khấu nhạc nước các bể nước, hệ thống máy móc, đèn chiếu sáng màu và khán đài giờ đây đều đã bị hư hỏng, bỏ thành đống… Công trình gỉ sét, dây kim loại trong các trạm điện lộ hẳn ra ngoài… rất mất an toàn. Quan sát kỹ chẳng thấy nhân viên nào làm việc.

Cùng ở khu vực hồ Thủy Tiên, nhiều tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện trong cuộc thi Trại sáng tác điêu khắc Quốc tế IV Festival Huế 2006. Nhưng do không được chăm lo, bảo vệ nên nhiều người vô ý thức đã viết, vẽ bậy, tác động thô bạo… khiến một số tác phẩm nghệ thuật bị biến dạng, mất đi tính thẩm mỹ vốn có.

Dự án Trung tâm Vui chơi - Giải trí hồ Thủy Tiên hoạt động kém hiệu quả, kinh doanh gặp khó khăn nên đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn Cty TNHH Tập đoàn Thương mại Đầu tư Xây dựng (Haco). Khi tiếp nhận dự án Cty Haco đã nhiều lần điều chỉnh phương án quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch Thủy Tiên.

Tuy nhiên, dự án Trung tâm Vui chơi - Giải trí hồ Thủy Tiên vẫn không đưa vào hoạt động, bỏ hoang. Mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất dự án, với tổng diện tích 496.000m2 (ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Nguyên nhân thu hồi, do Cty TNHH Haco Huế đã vi phạm điểm g, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Nguyên khu đất này được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh giao cho Cty Du lịch Cố đô Huế (nay là Cty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế) thuê đất để xây dựng Trung tâm Vui chơi - Giải trí hồ Thủy Tiên. Từ năm 2008, khu đất này do Cty TNHH Haco Huế quản lý. Toàn bộ diện tích đất, tài sản thu hồi được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT quản lý.

Thanh Ngân

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/tt-hue-thu-hoi-du-an-trung-tam-vui-choi-ho-thuy-tien.html