Huế: Hàng loạt thiết bị hộ lan bị tháo gỡ

Hàng loạt hệ thống lan can hộ lan hai bên tuyến đường Tố Tâm, phía tây đầm Lập An (thị trấn Lăng, huyện Phú Lộc, Huế) bị tháo gỡ, hư hỏng nhiều đoạn. Lan can cầu trên tuyến bị hoen gỉ, xuống cấp, nhưng vẫn chưa được sửa chữa, bổ sung, thay thế khiến người đi đường lo lắng.

Nhiều thiết bị hộ lan tôn lượn sóng đảm bảo ATGT bị mất cắp, hư hỏng chưa được khắc phục sửa chữa khiến người đi đường bất an.

Tuyến đường Tố Tâm, phía tây đầm Lập An có chiều dài 10,8km, được đầu tư 108 tỷ đồng, điểm đầu nối QL1A ở chân đèo Phú Gia và điểm cuối cùng nối với QL1A ở phía nam cầu Lăng Cô. Công trình nằm trong hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ sự phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô nhằm giải quyết vấn đề đi lại cho nhân dân, tạo điều kiện thu hút khách du lịch đến với Lăng Cô - vịnh đẹp nhất thế giới.

Tuyến đường trên giao Ban quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô quản lý, vận hành. Tuy nhiên, quan sát của phóng viên dọc theo tuyến đường Tố Tâm phát hiện rất nhiều đoạn hộ lan tôn lượn sóng, ốc vít, bu lông bị tháo gỡ bung ra dọc lề đường, một số đã bị lấy đi trông rất nguy hiểm. Bên cạnh bị mất cắp, các vụ va chạm giao thông một số thiết bị hộ lan rời ra gây hư hỏng, mất cắp nhưng vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa. Hệ thống lan can các cầu trên tuyến đều bị hoen gỉ, xuống cấp lâu ngày vẫn chưa được sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng khiến công trình nhanh xuống cấp.

Phản ánh của người dân ở thị trấn Lăng Cô, hệ thống hộ lan bằng tôn lượn sóng hai bên tuyến đường không thể thiếu, đặc biệt tuyến đường ven đầm Lập An, góp phần quan trọng giúp làm giảm tốc độ, an toàn khi xảy ra tai nạn giao thông tránh rơi xuống vực gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Hiện nay, tình trạng mất cắp các thiết bị hộ lan dọc tuyến đường đoạn qua vùng Trường Đồng gần chân đèo Phú Gia, kéo dài đến khu vực giáp ranh tổ dân phố An Cư Tây. Nhiều vật tư bị lấy cắp xen kẽ theo từng đoạn. Đặc biệt, đoạn gần chân đèo Phú Gia, các tấm tôn lượn sóng hộ lan bị tháo hết ốc vít, bu lông liên tục từ 3 đến 4 vị trí, khiến cho thiết bị chính bung ra khỏi trụ đỡ. Ở đoạn đường này, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông, dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền để sửa chữa một số đoạn hộ lan bị hư hỏng, nhưng chờ mãi mà không được giải quyết.

Ông Nguyễn Quê - Phó trưởng Ban Quản lý KKT - Công nghiệp tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị đã nắm được tình trạng mất cắp, hư hỏng một số thiết bị bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường tây đầm Lập An và hoen gỉ, xuống cấp các lan can cầu trên tuyến. Tới đây, đơn vị sẽ lấy nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên để sửa chữa, khắc phục những thiết bị hộ lan phục vụ an toàn giao thông bị hư hỏng, mất cắp và sơn sửa lại các lan can cầu trên tuyến. Nạn mất cắp không chỉ xảy ra ở tuyến đường này mà ở cả những tuyến đường mới trồng cây xanh do đơn vị quản lý. Phía ban sẽ đề nghị Công an huyện Phú Lộc có biện pháp hỗ trợ ngăn chặn kịp thời.

Trí Đức

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/tt-hue-hang-loat-thiet-bi-ho-lan-bi-thao-go.html