TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Nhiều lỗi ông Nguyễn Xuân Anh phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị'

TS Nguyễn Sĩ Dũng- Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay, ông Nguyễn Xuân Anh đã 'ngã ngựa' chỉ sau 2 năm làm Bí thư Đà Nẵng và nhiều lỗi ông phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị.

TS Nguyễn Sĩ Dũng- Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay, ông Nguyễn Xuân Anh đã "ngã ngựa" chỉ sau 2 năm làm Bí thư Đà Nẵng và nhiều lỗi ông phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị.

"Nhiều lỗi ông Nguyễn Xuân Anh phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị"

Trong bài viết thể hiện quan điểm của mình đăng tải trên báo VTC News, TS Nguyễn Sĩ Dũng- Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ sự tiếc nuối khi ông Nguyễn Xuân Anh, ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước đã "ngã ngựa" chỉ sau hơn 2 năm cầm quyền ở thành phố quê hương.

TS Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nhiều lỗi ông Nguyễn Xuân Anh phạm phải quả thực là hết sức ấu trĩ về mặt chính trị.

Theo TS Dũng, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh đã sử dụng ô tô và 2 nhà do doanh nghiệp biếu. Một quan chức chính trị đứng đầu thành phố, một ngôi sao đang lên được công luận và truyền thông dành cho sự chú ý và quan tâm đặc biệt, thì ai lại đi làm như thế?! Ngoài ra, với gia cảnh của mình, ông đâu có thiếu gì xe và nhà mà lại bị cám dỗ bởi những thứ cỏn con như vậy?! Chẳng nhẽ ông không hiểu “của biếu là của lo, của cho là của nợ”.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Nhiều lỗi ông Nguyễn Xuân Anh phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị". Ảnh: VTC News

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Nhiều lỗi ông Nguyễn Xuân Anh phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị". Ảnh: VTC News

"Nhận quà của doanh nghiệp thì làm sao có thể đối xử công tâm với các doanh nghiệp khác và với những người dân? Nhận quà doanh nghiệp, thì làm sao gìn giữ được hình ảnh của một quan chức chính trị liêm khiết, trong sạch?!

Chính điều này làm cho những tuyên bố mạnh miệng như kiểu “Tôi đánh giá tôi trong sáng” của ông, trở nên phản cảm và hài hước", TS Dũng nhấn mạnh.

TS Dũng cho rằng, việc có được quyền lực quá sớm và dễ dàng khiến ông Nguyễn Xuân Anh không thấy hết được toàn bộ trận đồ bát quái phức tạp, chằng chịt của công tác nhân sự trong bộ máy quyền lực.

Ngoài ra, ai làm Bí thư Đà Nẵng cũng phải chịu áp lực vì bị so sánh với ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy nhiên,ông Thanh mạnh mồm được vì ông ấy nói được là làm được. Ông Thanh mạnh mồm được vì ông ấy đã thu phục được toàn bộ giới chức và người dân của thành phố Đà Nẵng. Theo ông Dũng, ông Nguyễn Xuân Anh chưa làm được gì cho thành phố và chưa thu phục được nhân tâm, thì làm sao lại mạnh mồm theo phong cách của ông Thanh được.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh chưa đủ độ chín về mặt chính trị. Việc đưa ông lên làm Bí thư của một thành phố năng động nhất của đất nước là rất "chín non".

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói chưa đi đôi với làm

Theo báo Tri thức Trực tuyến, liên quan đến việc Bí thư Nguyễn Xuân Anh mắc vi phạm, ông Hồ Việt, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận xét: "Kinh nghiệm anh ấy non, nghĩ sao nói vậy chứ nói chưa đi đôi với làm".

Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi 2 năm qua, lãnh đạo Đà Nẵng chỉ hứa chứ làm việc chưa đáp ứng kỳ vọng. Theo ông Việt, Bí thư Xuân Anh từng nói phòng chống tham nhũng ở Đà Nẵng không có vùng cấm. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại phát hiện ông Xuân anh sử dụng 2 căn nhà của doanh nghiệp.

"Là người đứng đầu, như thế anh đã gương mẫu chưa? ", ông Việt nói.

Ông Việt cũng nhắc lại việc ông Xuân Anh từng tuyên bố, nếu tình trạng tai nạn giao thông không giảm thì sẽ chuyển công tác hoặc cách chức Giám đốc Sở GTVT, Bí thư và Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ. Tuy nhiên, sau đó tình trạng tai nạn giao thông ở Đà Nẵng không hề giảm, nhưng Thành uy Đà Nẵng chưa cách chức được ai. Cùng nhận xét với ông Lĩnh, ông Việt cho rằng, trong công tác điều hành, mặc dù có nhiều việc sai, nhưng mọi người góp ý, ông Xuân Anh không nghe.

Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn Trung ương sớm ổn định tình hình nhân sự ở địa phương để người dân và doanh nghiệp không hoang mang.

Phát hiện cán bộ sai phạm: Không có vùng cấm

Trước việc Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và một số cán bộ vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm, khuyết điểm và đề nghị kỷ luật. PGS. TS Đặng Ngọc Dinh cho rằng, Đà Nẵng là một địa phương nổi bật. Việc cán bộ vi phạm ở đây được nêu ra, xem xét cẩn thận là điều đáng mừng. Điều này thể hiện không có vùng cấm, ưu ái cho bất cứ ai, bất cứ địa phương nào.

"Thực tế, một số cán bộ trước đây là người tốt, thăng tiến nhanh chóng. Nhưng hình ảnh, uy tín, sự gương mẫu không tồn tại mãi nếu trong quá trình làm việc không rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Thế nên, không có gì ngạc nhiên với những trường hợp vi phạm như UBKTTƯ đã nêu", ông Dinh chia sẻ.

"Nhưng tại sao những trường hợp như vậy phải để đến khi UBKTTƯ kết luận, nếu không xét đến thì có việc gì không? Thế nên phải có cơ chế để những người có sai phạm bị phát hiện một cách chủ động, ngay từ địa phương", PGS.TS Đặng Ngọc Dinh cũng băn khoăn.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ts-nguyen-si-dung-nhieu-loi-ong-nguyen-xuan-anh-pham-phai-het-suc-au-tri-ve-mat-chinh-tri-a202511.html