Truyền thông Trung Quốc cảnh báo 'tân binh ngoại giao' Donald Trump

Theo truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Mỹ mới đắc cử chỉ là "tân binh ngoại giao" nên phải học cách không vượt mặt Bắc Kinh trong các vấn đề như thương mại và Đài Loan, nếu không sẽ phải trả giá đắt vì sự thiếu kinh nghiệm của mình.

Tân Tổng thống Mỹ D.Trump

Hành động điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan và chỉ trích Trung Quốc trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump có thể sẽ làm suy giảm nghiêm trọng quan hệ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Khích động sự va chạm và làm rối tung quan hệ Trung - Mỹ sẽ không 'làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa'", tờ Global Times, phụ trương của Nhân dân Nhật báo tuyên bố.

Tờ Global Times còn khẳng định những chỉ trích của ông Trump về hành động phá giá tiền tệ và xây dựng căn cứ quân sự khổng lồ trên Biển Đông là "khiêu khích và dối trá".

Truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng những hành động của ông Trump trong mấy ngày qua là do thiếu kinh nghiệm và thiếu thận trọng trong ngoại giao. Tổng thống Donald Trump "không đủ nguồn lực" để khiêu khích chống Trung Quốc, theo Global Times. Tờ báo có quan điểm cứng rắn hàng đầu Trung Quốc này còn cho rằng ông Trump đang đối xử coi Trung Quốc như "một con cừu béo, muốn xẻo thịt lúc nào cũng được".

"Qua thời gian ông ta sẽ học cách không vượt mặt Trung Quốc" một bài bình luận khác nhận định, đồng thời đe dọa Mỹ sẽ chịu "một cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt" với Bắc Kinh nếu Mỹ tăng doanh số bán vũ khí cho Đài Loan.

Trong khi đó, tờ China Daily cảnh báo rằng "tân binh ngoại giao" Donald Trump cần tiết chế hành vi của ông nếu không muốn tạo ra "rắc rối tốn kém cho đất nước mình".

Thiên Hà (theo Daily Mail)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/truyen-thong-trung-quoc-canh-bao-tan-binh-ngoai-giao-donald-trump-50418.html