Truyền thông nước ngoài ngó lơ Công Phượng, ngợi ca Xuân Trường

Không phải Công Phượng, Lương Xuân Trường mới là cầu thủ trẻ Việt Nam duy nhất được gọi tên trong danh sách 8 ngôi sao trẻ đáng xem tại AFF Cup 2016.Trong làn sóng trẻ hóa dồn dập ở Đông Nam Á, sau thành công của U20 Myanmar, U20 Việt Nam và U23 Thái Lan, AFF Cup 2016 sẽ trình làng những lứa cầu thủ trẻ đầy chất lượng. Nhiều người trong số họ thậm chí sẽ là “linh hồn” của đội tuyển ở giải đấu. Tạp chí FOX Sport Asia danh tiếng tin rằng Lương Xuân Trường là một cầu thủ như thế.

Viết về Xuân Trường , FOX không tiếc lời ngợi khen: “Đẳng cấp của Trường được khẳng định sau màn trình diễn đẳng cấp trong thắng lợi 5-2 của tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên hồi tháng Mười.

Cầu thủ 21 tuổi hiện đang chơi cho một CLB Hàn Quốc tại K-League Classic. Anh cũng đã chiếm được vị trí chính thức trong đội hình ‘Những ngôi sao vàng’. Trong 1/3 phần sân cuối cùng, Xuân Trường chính là người có thể biến những điều không thể thành có thể. Với cá tính không ham ghi bàn, Xuân Trường sẽ mang tới những khoảnh khắc đặc biệt bằng các đường chuyền của mình”.

Xuân Trường: ‘Chỉ đá chính mới thể hiện được mình'

Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ đầy tự tin với Thể thao & Văn hóa về bản thân mình sau mùa giải đầu tiên ở K-League và sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2016.

Nhận sự ca ngợi từ FOX, Trường đã “đánh bại” hai người đồng đội cùng CLB là Công Phượng và Tuấn Anh. Thực tế sân cỏ cũng chứng minh vai trò quan trọng hơn hẳn của Xuân Trường so với Công Phượng và Tuấn Anh ở tuyển Việt Nam.

Trong khi Phượng ngồi dự bị, Tuấn Anh chấn thương thì Xuân Trường là cầu thủ HAGL duy nhất đá chính. HLV Hữu Thắng đã xoay tua rất nhiều ở trung tâm hàng tiền vệ nhưng Xuân Trường vẫn bất khả xâm phạm.

Anh cũng là cầu thủ HAGL duy nhất có suất đá chính ở nước ngoài lúc này. Hợp đồng của Trường với Incheon United vẫn còn thời hạn 1 năm trong khi Công Phượng, Tuấn Anh đều phải về nước sau 1 năm “xuất ngoại” thất bại.

Lựa chọn của FOX vì thế là hoàn toàn hợp lý. Sau 2 năm “núp bóng” người đồng đội Công Phượng, Xuân Trường giờ là biểu tượng mới của HAGL, niềm hy vọng mới của đội tuyển Việt Nam.

Những sao trẻ đáng xem tại AFF Cup 2016

Ngoài Xuân Trường, FOX còn chú ý tới 7 ngôi sao trẻ khác cũng sẽ ra sân tại AFF Cup năm nay. Họ là M. Anumanthan (Singapore), Aung Thu (Myanmar), Amani Aguinaldo (Philippines), Matthew Davies (Malaysia), Siroch Chatthong (Thái Lan), Chan Vathanaka (Campuchia) và Evan Dimas (Indonesia).

Trong số đó, Aung Thu và Dimas nổi tiếng hơn cả. Bộ đôi của Myanmar và Indonesia đều đã nhiều lần là đối thủ của Lương Xuân Trường ở cấp độ U19 và U23. Aung Thu là ngôi sao số một của U20 Myanmar dự World Cup còn Dimas đã tham dự AFF Cup 2014 khi vừa tròn 19 tuổi, trẻ hơn bất kỳ cầu Việt Nam nào tại AFF Cup hiện tại.

Ngoài bộ đôi trên, Chan Vathanaka của Campuchia cũng rất đáng gờm. Tiền đạo sinh năm 1994 chính là người đã ba lần sút tung lưới Bình Dương tại Mekong Cup 2015. Với hiệu suất 75 bàn sau 80 trận cho Boeung Ket Angkor ở giải vô địch quốc gia Campuchia, Vathanaka đã sẵn sàng thách thức mọi hàng thủ ở AFF Cup.

Bạch Dương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/truyen-thong-nuoc-ngoai-ngo-lo-cong-phuong-ngoi-ca-xuan-truong-n20161117171330135.htm