Truyền thông Malaysia: 'Malaysia khó thắng VN'

Phần đông các phóng viên của Malaysia đang tác nghiệp tại Myanmar đều nhận định Malaysia rất khó thắng tuyển VN trong trận cầu diễn ra 15g30 hôm nay (23/11) tại AFF Suzuki Cup 2016.

Biên tập viên Mohd Rais (kênh TV3): Hòa 1-1

Biên tập viên Mohd Rais. Ảnh: N.K

VN đã có khởi đầu suôn sẻ trong khi Malaysia vẫn tràn ngập nỗi lo sau chiến thắng nhọc nhằn trước Campuchia. Tuy giới truyền thông đều bị bất ngờ trước sự tiến bộ của Campuchia nhưng chiến thắng của thầy trò HLV Ong Kim Swee vẫn không thực sự khiến chúng tôi thỏa mãn về mặt lối chơi.

Theo đó, hàng phòng ngự Malaysia đã để lộ nhiều sơ hở trước Campuchia. Mọi người có thể thấy các hậu vệ cánh nhiều lúc dâng lên quá cao. Chẳng hạn như Matthew Davies, hậu vệ cánh phải gốc Úc này có kỹ thuật rất tốt nhưng vẫn còn trẻ, dễ mắc các sai lầm. Vì vậy, khi anh ấy dâng cao, các cầu thủ chơi ở cánh trái của tuyển VN có thể tận dụng điều này để phản công. Theo tôi nhớ, VN có một cầu thủ rất giỏi ở cánh này (Thành Lương - NV). Ngoài ra, hàng tiền đạo VN với Công Vinh luôn là một mối đe dọa.

Nhưng không phải vì vậy mà Malaysia nên chơi phòng ngự trước VN. Trong trường hợp bằng điểm, chúng tôi có thể thua thiệt về mặt hiệu số bởi chỉ thắng Campuchia cách biệt 1 bàn. Do đó, chúng tôi rất cần một chiến thắng ở trận này. Theo tôi, tuy tuyển VN mạnh hơn Malaysia nhưng các học trò HLV Ong Kim Swee vẫn nên chơi tấn công. Tôi dự đoán đây là một trận hòa với tỉ số 1-1.

Phóng viên Vijhay Vick (tạp chí FourFourTwo): VN nhiều cơ hội hơn

Phóng viên Vijhay Vick. Ảnh: N.K

Tôi đã xem trận VN thắng Myanmar và rất ấn tượng với màn trình diễn của họ. Myanmar là đội chủ nhà, có lợi thế lớn từ phía khán đài. Khi họ gỡ hòa, tôi đã cho rằng VN sẽ khó lòng trụ vững vì khi đó Myanmar rất lên tinh thần, họ chơi tấn công ào ạt. Nhưng rồi VN vẫn ghi được bàn để giành chiến thắng chung cuộc. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh dày dạn của các cầu thủ VN và đối mặt với những đối thủ như vậy luôn là điều rất khó khăn.

Trong khi đó, Malaysia lại có rất nhiều tân binh ở AFF Cup 2016. Dù họ rất khát khao được thi đấu và chứng tỏ bản thân nhưng kinh nghiệm vẫn là một điểm yếu của đội ngũ trẻ trung này. Tôi nghĩ về mặt tinh thần, các cầu thủ Malaysia đã thể hiện rất tốt trước Campuchia. Dù vậy, họ có nhiều điều cần cải thiện về phương diện tổ chức lối chơi. Malaysia có lẽ nên chủ động chơi phòng ngự phản công bởi VN với những tiền vệ giàu kỹ thuật, đặc biệt là cầu thủ mang áo số 14 (Xuân Trường) mạnh hơn chúng tôi về khả năng cầm bóng. Tôi nghĩ VN sẽ giành chiến thắng nếu họ tiếp tục thể hiện phong độ như trước Myanmar.

Theo TTO

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/truyen-thong-malaysia-malaysia-kho-thang-vn-2757623/