Truyền thông châu Á: Cẩn thận Việt Nam đấy Thái Lan

5 vấn đề cần lưu ý của U22 Việt Nam sau 3 trận toàn thắng Clip: U22 Việt Nam đại thắng; U22 Thái Lan và U22 Campuchia ẩu đả dữ dội Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines: Tuấn Anh 'đóng thế' Xuân Trường Trang FOX Sport Asia đã có bài viết đánh giá về các đội bóng ở bảng B sau lượt trận đầu tiên. Trong đó có những nhận xét về U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Chiều 15/8, U22 Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 4-0 trước U22 Đông Timor. Trong khi đó, U22 Thái Lan bị U22 Indonesia cầm chân với tỷ số 1-1 trong một trận cầu căng thẳng và kịch tính.

Nhận xét về trận hòa của U22 Thái Lan, FOX Sport Asia (FSA) cho rằng: "Về trình độ, chất lượng của U22 Thái Lan là không phải bàn cãi, nhưng họ đã có một khởi đầu chậm chạp. Trước một đối thủ mà họ thường vượt qua dễ dàng, màn trình diễn của các học trò HLV Srimaka là mờ nhạt và không tương xứng với khả năng của họ".

"Có bàn thắng dẫn trước nhờ sai lầm của đối phương nhưng chính U22 Thái Lan cũng đã mắc sai lầm, để Septian David của Indonesia gỡ hòa trên chấm phạt đền. Thầy trò HLV Srimaka sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Trước tiên là họ sẽ phải dẹp tan những nghi ngờ trong trận đấu gặp Đông Timor vào ngày mai", FSA nhận xét.

Trong khi đó, chiến thắng của U22 Việt Nam đặc biệt gây ấn tượng với trang tin uy tín này. FSA đã dành những dòng ca ngợi thầy trò HLV Hữu Thắng: "Những ngôi sao vàng trẻ (biệt danh của đội tuyển Việt Nam) đã thi đấu đúng với kỳ vọng khi giành chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Đông Timor. Dù đã được dự đoán là sẽ thắng, nhưng cái cách chiến thắng của U22 Việt Nam thực sự rất tuyệt vời. Từ lối tấn công cống hiến, phong cách đá nhanh, ít chạm cho tới những pha dứt điểm hiểm hóc, tất cả đều được thực hiện chính xác. Lối chơi của U22 Việt Nam hôm nay đã để lại những ấn tượng sâu sắc".

Bên cạnh đó, hai pha ghi bàn của Văn Hậu và Đức Chinh cũng được truyền thông châu Á ca ngợi là những pha ghi bàn ở đẳng cấp cao: "Pha đánh đầu của Hà Đức Chinh và cú nã đại bác của Văn Hậu ở khoảng cách 25m là những bàn thắng ở đẳng cấp cao nhất. Họ là những cầu thủ hàng đầu và có thể tỏa sáng ở bất cứ cấp độ nào".

Cuối cùng, với những gì U22 Việt Nam đã thể hiện, FSA đã cảnh báo Thái Lan sẽ mất tấm huy chương vàng SEA Games 29 nếu không cẩn thận: “Thái Lan cần phải thận trọng. Nếu họ không thể hiện được khả năng thì những cầu thủ tài năng của Việt Nam sẽ cướp đi ngai vàng SEA Games của họ”.

Phong Lan

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/truyen-thong-chau-a-can-than-viet-nam-day-thai-lan-a335897.html