Truyền hình trực tiếp lễ tang Michael Jackson

Ngày 3-7, hãng tin AP (Mỹ) cho biết cảnh sát đã tìm thấy thuốc giảm đau Diprivan trong tòa nhà thuê của Michael Jackson ở Los Angeles (bang California, Mỹ).

Người phát ngôn Sở Cảnh sát Los Angeles từ chối bình luận thông tin này vì sự việc đang trong quá trình điều tra. Hiện nay có giả thiết cho rằng Michael Jackson đột tử là do sử dụng các loại thuốc giảm đau và chống trầm cảm. Cảnh sát có thể truy tố các bác sĩ đã kê toa thuốc giảm đau Diprivan cho Michael Jackson. Dự kiến sẽ có 250.000-700.000 người đến trung tâm thể thao Staples Center dự lễ tang Michael Jackson ngày 7-7. Do chỗ ngồi hạn chế, chỉ có 17.500 vé được phân phối miễn phí gồm 11.000 vé ngồi bên trong trung tâm và 6.500 vé ngồi xem qua truyền hình tại nhà hát gần đó. Lễ tang sẽ được phát sóng miễn phí cho các đài truyền hình trên thế giới và được tường thuật trực tiếp trên mạng Internet. Gia đình Michael Jackson không tổ chức đưa tang qua đường phố.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/van-hoa/view.aspx?news_id=260494