Truyền bá tư tưởng khủng bố, công dân Úc bị bắt tại Singapore

Ngày 30.7, kênh truyền hình ABC News (Úc) đưa tin một công dân Úc đã bị bắt giữ tại Singapore vì tham gia hoạt động tuyên truyền khủng bố. Anh ta đã nhồi sọ tư tưởng cực đoan cho ít nhất hai người Singapore.

Nghi can vừa bị bắt tên là Zulfikar Mohamad Shariff 44 tuổi, nguyên là người Singapore, cùng gia đình sang Úc định cư vào năm 2002. Zulfikar bị bắt giữ căn cứ theo Luật An ninh nội địa Singapore.

Trong tuyên bố vào ngày 29.7, Bộ Nội vụ Singapore cho biết Zulfikar đã bắt đầu mang tư tưởng cực đoan hóa trước khi sang Úc.

Trong thời gian ở Úc, anh ta thường xuyên tiếp xúc với các giáo sĩ Hồi giáo tuyên truyền bá tư tưởng cực đoan.

Trong số này có Musa Cerantonio sống tại Melbourne, kẻ được mệnh danh là “nguồn cảm hứng” của các chiến binh thánh chiến trên toàn thế giới.

Bộ Nội vụ Singapore cũng cáo buộc Zulfikar khuyến khích nhiều đối tượng truy cập tài khoản Facebook cá nhân của mình "sử dụng bạo lực để xây dựng một đế chế Hồi giáo toàn cầu".

Zulfikar thường xuyên hô hào các tín đồ Hồi giáo ở Singapore hãy cầm lấy vũ khí và tiến hành thánh chiến như ở Trung Đông, Palestine, Myanmar và Philippines.

Zulfikar trong đoạn phim tuyên truyền đăng trên Facebook của hắn - Ảnh: Straits Times

Bộ Nội vụ Singapore giải thích: "Zulfikar đã sẵn sàng tổ chức các khóa huấn luyện nhằm lôi kéo các đối tượng trẻ tuổi người Singpore bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan tham gia truyền bá chủ nghĩa khủng bố. Zulfikar đã dùng đến mạng xã hội để tuyên truyền và phổ biến thông điệp của mình”.

Sau khi thông tin Zulfikar bị bắt được công bố, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết trên trang Facebook khẳng định tuyên truyền tư tưởng cực đoan là hành động phá hoại nền dân chủ Singapore và những ai dính đến hành động này sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Zulfikar đang nhận trợ cấp thất nghiệp tại Úc

Cũng theo Bộ Nội vụ Singapore, Zulfikar và 3 con của anh ta đều mang hai quốc tịch Singapore và Úc nhưng vợ và những đứa con còn lại chỉ có quốc tịch Singapore.

Anh ta và gia đình đều đang nhận trợ cấp nhà nước và trợ cấp thất nghiệp của chính phủ Úc.

Từ năm 2002 đến nay, Zulfikar đã nhiều lần trở về Singapore. Hiện vẫn chưa rõ vì sao Zulfikar lại nhiều lần về Singapore.

Kênh truyền hình ABC News phát hiện Zulfikar đang học năm cuối hệ tiến sĩ tại Đại học La Trobe (Melbourne).

Vào tháng 3 khi vẫn còn ở Úc, Zulfikar đã nói với đài phát thanh Úc (Radio Australia) rằng tín đồ Hồi giáo bị phân biệt đối xử tại Singapore và hắn không tin tưởng vào hệ thống tư pháp của Đảo quốc Sư tử.

Theo báo The Straits Times (Singapore), Zulfikar đã thành công trong việc cực đoan hóa ít nhất 2 đối tượng người Singapore.

Đối tượng thứ nhất tên là Muhammad Shamin Mohamed Sidek 29 tuổi, làm nhân viên bảo vệ, bị bắt vào tháng 7.2015.

Đối tượng thứ hai là Mohamad Saiddhin Abdullah 33 tuổi, doanh nhân, vừa bị áp lệnh hạn chế tự do vào tháng này. Lệnh này cấm công dân Singapore chuyển nhà, đổi công việc, ra nước ngoài hay đăng tải, phát biểu ý kiến công khai.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/truyen-ba-tu-tuong-khung-bo-cong-dan-uc-bi-bat-tai-singapore-39174.html