Truy tố trung tá bắn chết người chấn động An Giang

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, trung tá Lai Bun Thy đã bắn chết người gây chấn động vùng biên thời gian qua vừa được Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chiều 24/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ và chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Lay Bun Thy ở khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên, An Giang) về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trung tá Lai Bun Thy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tối 16/7, trung tá Lai Bun Thy (52 tuổi) - Phó đồn cửa khẩu Tham Đưng (huyện Kiri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia) cùng với 3 cán bộ quản lý thị trường tỉnh An Giang và 2 người khác ngồi nhậu tại quán Hương Xưa, thị trấn Tịnh Biên. Ở bàn nhậu kế bên có Lê Văn Được (43 tuổi) - chủ tiệm vàng nổi tiếng ở thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) và Phạm Văn Quang (34 tuổi). Sau đó hai bên có lời qua tiếng lại rồi cãi nhau.

Tiếp đến ông Thy đứng phắt dậy đi thẳng về ngôi biệt thự của mình cách quán nhậu khoảng 100m. Lát sau Thy quay lại, rút súng K59 bắn thẳng vào đầu Quang. Viên đạn trúng hàm làm Quang bật ngã. Thấy vậy, Được lao vào can ngăn thì viên trung tá này bắn liên tiếp 2 phát vào đầu và ngực làm Được tử vong tại chỗ.

Khi bị mọi người đuổi theo vây bắt, Thy còn bắn về đám đông 2 phát nhưng không trúng ai. Gây án xong Thi về cố thủ trong nhà suốt đêm, đến sáng hôm sau mới buông súng ra hàng trước sự đấu tranh, thuyết phục của lực lượng Công an tỉnh An Giang.

Việt Hoàng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/truy-to-trung-ta-ban-chet-nguoi-chan-dong-an-giang-1077003.tpo