Truy tố đối tượng giấu 40 bánh ma túy dưới nắp ca pô

Ngày 10.8, Viện KSND TP.Hà Nội đã truy tố Lương Xuân Thông (43 tuổi) và La Văn Phong (48 tuổi, cùng quê Cao Bằng) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo truy tố, ngày 13.3, Thông và Phong thỏa thuận mua ma túy với giá 180 triệu đồng/bánh, sau đó bán lại cho đối tượng là người Trung Quốc với giá 200 triệu đồng/bánh.

Sau khi mua được 40 bánh ma túy tại H.Mai Châu (Hòa Bình), ngày 16.3, Thông giấu số ma túy trên dưới nắp ca pô ô tô và trên đường vận chuyển về đến H.Chương Mỹ (Hà Nội) thì bị công an huyện phát hiện, bắt giữ. Cơ quan công an xác định cả hai đã từng bán 4 bánh ma túy cho một người Trung Quốc ở khu vực thác Bản Giốc (H.Trùng Khánh, Cao Bằng) với giá 800 triệu đồng.

* Công an tỉnh Hải Dương cho biết chiều tối 9.8, tại QL10, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tang Lê Văn Minh (27 tuổi, ngụ xã Thanh Lương, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) và Trần Thị Hằng (39 tuổi, ngụ xã Xuân Giao, H.Bảo Thắng, Lào Cai) đang vận chuyển 5 bánh heroin, trọng lượng 2 kg, giấu trong gầm xe máy. Tại cơ quan điều tra, Minh khai vận chuyển thuê ma túy cho một đối tượng từ Ninh Bình về Hải Phòng để lấy 100 triệu đồng tiền công.

Hà An - Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-to-doi-tuong-giau-40-banh-ma-tuy-duoi-nap-ca-po-864649.html