Truy tố cựu tiếp viên hàng không buôn lậu 80 cây vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND thành phố truy tố các đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu 80 cây vàng.

Tin tức đăng trên Vnexpress, Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hoàng Thị Ngọc Anh (34 tuổi) cùng chồng Nguyễn Ngọc Sang và Phạm Duy Nhuận (36 tuổi, nguyên nhân viên công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay VAECO Việt Nam) về hành vi buôn lậu. Theo tội danh truy tố, các bị can đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên tới án tù chung thân.

Vợ chồng Ngọc Anh, Sang. Ảnh: Dân trí

Theo nhà chức trách, với kinh nghiệm từng làm tiếp viên hàng không, Ngọc Anh kết nối với một người Việt Nam ở Hàn Quốc để buôn lậu vàng qua đường hàng không.

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin, do biết Nhuận có thể ra vào sân đỗ máy bay mà không bị kiểm soát, Ngọc Anh thuê Nhuận mang vàng lên máy bay cất giấu. Ngày 26/7, Ngọc Anh bỏ 2,8 tỉ đồng mua 80 cây vàng 9999 rồi thuê người chế tác thành bốn cục vàng nặng hơn 3 kg.

Tối cùng ngày, Ngọc Anh gặp Nhuận tại sân bay Nội Bài, đưa bốn cục vàng và 2 triệu đồng tiền công. Sau đó, Ngọc Anh cùng chồng là Sang làm thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc. Nhận vé máy bay, Ngọc Anh nhắn tin cho Nhuận số ghế của Sang để Nhuận gắn vàng vào ghế.

Khoảng 0 giờ 25 ngày 27/7, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ bốn cục vàng dính nam châm dưới gầm ghế. Cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp Sang và Nhuận. Riêng Ngọc Anh do nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mộc Lan (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/truy-to-cuu-tiep-vien-hang-khong-buon-lau-80-cay-vang-d111725.html