Truy tố 3 công an xã đánh chết người

Liên quan đến vụ án người đàn ông chết bất thường sau khi lên trụ sở gặp công an ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất điều tra.

Ngày 23/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Cao Tiến, em nạn nhân Nguyễn Cao Tấn (SN 1971, trú thôn Đoàn Kết, xã Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc) cho biết: Sau gần 4 tháng điều tra của cơ quan công an, gia đình đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, ngày 14/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 27/10/2016 tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô đến Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị truy tố 3 bị can gồm Lương Duy Tuyển, Trần Đăng Khôi và Nguyễn Trọng Ánh theo Khoản 3 - Điều 104 Bộ Luật Hình sự.

Ông Tiến cũng cho hay, gia đình đồng ý với kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo Khoản 3 Điều 104 Bộ Luật Hình sự. Tuy vậy, gia đình ông vẫn tiếp tục đề nghị Viện KSND, Tòa án truy tố và xét xử kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phạm tội.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị truy tố 3 bị can.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị truy tố 3 bị can.

Trước đó, ngày 26/12/2016, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết luận điều tra vụ ông Nguyễn Cao Tấn ở xã Lãng Công (Sông Lô, Vĩnh Phúc) tử vong sau một ngày làm việc với Công an xã về vụ mất điện thoại. Theo kết quả điều tra, ngày 26/10/2017, ông Lương Duy Tuyển là Trưởng Công an xã Lãng Công nhận được điện thoại của bà Nguyễn Thị Mùi (vợ ông Tấn), hiện đang lao động tại Đài Loan, báo nội dung cho rằng ông Tấn đã lấy điện thoại của cháu Nguyễn Cao Nguyên (con trai ông Tấn) đem đi bán, đề nghị làm rõ.

Đến khoảng 8 giờ ngày 27/10/2016, ông Tuyển viết giấy mời giao cho ông Trần Đăng Khôi là Công an viên xã Lãng Công đến nhà ông Nguyễn Cao Tấn gửi và yêu cầu ông Tấn lên trụ sở Công an xã để làm việc. Trong quá trình làm việc tại trụ sở Công an xã, ông Tấn có bị ông Tuyển tát vào mặt và đạp vào ngực, ông Khôi dùng tay đánh vào má, dùng dùi cui đánh vào ngực, ông Ánh dùng dùi cui đánh vào mắt cá chân bên trái. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Tấn được cho về.

Đến tối, ông Tấn ngủ một mình tại giường ở gian buồng tầng một của gia đình. Khoảng 6 giờ ngày 28/10/2016, cháu Nguyên phát hiện ông Tấn chết tại giường ngủ.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan CSĐT đã phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Cao Tấn, tổ chức điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Trong bản Kết luận giám định số 220/TT ngày 5/12/2016 của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: “Nguyên nhân tử vong phù phổi cấp trên, bệnh nhân có sẹo nhồi máu cơ tim cũ, xơ gan nặng sau chấn thương ngực”. Bên cạnh đó, tại bản Kết luận giám định số 22/TT ngày 16/12/2016 có kết luận “Các thương tích trên tử thi gây tổn hại sức khỏe ở thời điểm hiện tại là 18%”.

Căn cứ vào kết luận giám định và kết quả điều tra, ngày 22/12/2017 Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ Công an xã về tội Cố ý gây thương tích và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Khôi vì là người có hành vi tích cực.

Đối với bị can Tuyển, Ánh thành khẩn khai báo có nơi cư trú ổn định do vậy căn cứ quy định của pháp luật không cần thiết phải bắt tạm giam. Do vậy, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (xã Lãng Công, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Hoa Vinh - Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truy-to-3-cong-an-xa-danh-chet-nguoi-281212.html