Truy tìm tung tích nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang tiến hành xác minh tung tích nạn nhân vụ án Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo đó, ngày 7-11-2016, tại khu vực trước cửa nhà số 9B Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, đối tượng Lương Hữu Kha (SN 1982), HKTT tại số 37/37 Quyết Thắng, phường Nguyễn Trãi, có hành vi dùng gạch đập vào mặt và đầu một người đàn ông (chưa rõ lai lịch). Hậu quả, đến ngày 8-11-2016, người đàn ông chết. Nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh nhân thân lai lịch của nạn nhân,

Cơ quan điều tra thông báo về đặc điểm của nạn nhân như sau: nam giới, chiều cao khoảng 1,6m, nặng 50kg; tóc hoa râm (đen, trắng), khuôn mặt dài, sống mũi thẳng, mầu da vàng; mặc áo phông dài tay, mầu đỏ, quần gió mầu đen.

Phá đường dây làm giả giấy tờ và buôn bán xe gian quy mô lớn

TTXVN - Chiều 30-3, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá một đường dây làm giả giấy tờ xe và buôn bán xe gian liên tỉnh. Công an bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ một xe ô-tô hiệu Innova, hơn 10 chiếc xe máy các loại và nhiều giấy tờ giả các loại. Băng nhóm này do Nguyễn Hữu Huy (tự “Tài Nhớt”, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Dương Hoàng Long (tự “Bờm”, SN 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu. Băng nhóm này lên mạng rao bán xe máy với giá rất rẻ, nơi giao dịch thường là địa bàn quận Thủ Đức.

Chiều 20-3, các trinh sát tiến hành kiểm tra Huy khi hắn đang sử dụng xe máy hiệu Honda Vison, mang BKS 92M1-440.44 lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thu giữ bốn giấy đăng ký xe. Qua xác minh, chiếc xe đối tượng sử dụng bị mất trộm vào ngày 18-2 tại quận Phú Nhuận. Đến ngày 30-3, công an đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm này; đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tội phạm ma túy

2 giờ 17 phút ngày 29-3, tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Cục C47 triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nam. Bắt giữ bốn đối tượng trú tỉnh Hà Nam và hai đối tượng trú tỉnh Sơn La; thu giữ 12 bánh và bốn túi hê-rô-in, 40.000 viên và sáu túi ma túy tổng hợp, thu giữ bốn xe ô-tô.

Vận chuyển trái phép pháo điện

3 giờ 30 phút ngày 30-3, tại km 309 QL1A, thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Trạm CSGT Quảng Xương, thuộc Phòng PC67, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra xe ô-tô tải BKS: 89C-061.60, do Trần Việt Nam (SN 1975), trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển. Trên xe phát hiện, 7.200 quả pháo điện do nước ngoài sản xuất nhưng không có giấy tờ theo quy định pháp luật. Trạm CSGT đã bàn giao số lượng pháo cùng phương tiện nêu trên cho Đội quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý.

Khống chế đối tượng nghi ngáo đá, đốt nhà

10 giờ 50 phút ngày 30-3, tại nhà ông Vũ Xuân Mong, ở khu 3, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ cháy. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) số 3 tỉnh Thanh Hóa điều hai xe cứu hỏa cùng 20 cán bộ chiến sĩ mang theo thiết bị cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường. Lửa cháy từ tầng hai ngôi nhà, bên trong ngôi nhà có một đối tượng nghi sử dụng ma túy và có ý định nhảy lầu tự tử. Lập tức Cảnh sát PCCC bơm đệm hơi, triển khai phương án cứu hộ đi đôi với thực thi các biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng. Sau 20 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát PCCC cũng đã khống chế thành công đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/32464102-truy-tim-tung-tich-nan-nhan.html