Truy tìm nguyên nhân vụ tàu cá ngư dân đảo Phú Quý cháy, nổ

Tàu cá của ngư dân huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đang hành nghề trên biển thì bất ngờ bị cháy, nổ khiến 6 lao động phải nhảy xuống biển thoát thân, chiếc tàu bị cháy rụi, chìm hoàn toàn.

Sáng 10-8, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng làm việc, lấy lời khai của các thuyền viên trên tàu cá bị cháy, nổ hôm 8-8 để xác minh, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Vào thời điểm trên, tàu cá BTh 97767 TS, công suất 823CV, hành nghề lưới chụp, trên tàu có 6 lao động, do ông Lê Thanh Xuân (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm chủ tàu đang trong quá trình đang khai thác hải sản cách đảo Phú Quý khoảng 16 hải lý về hướng Đông Nam thì bị cháy, nổ từ hầm máy (không rõ nguyên nhân).

Khi phát hiện tàu bị cháy, các thuyền viên đã rời khỏi tàu bằng thúng chai. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, 6 lao động đã được tàu cá BTh 89861 TS của ông Tiêu Văn Lẫm (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) đang khai thác hải sản gần đó cứu và đưa về đảo Phú Quý an toàn.

Hiện tại, sức khỏe của 6 lao động gặp nạn bình thường. Tàu cá BTh 97767 TS bị cháy và chìm hoàn toàn.

Nhằm hỗ trợ tàu cá bị nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý tiến hành làm việc, lấy lời khai của các thuyền viên tàu cá BTh 97767 TS để xác minh, làm rõ vụ việc và hướng dẫn chủ tàu các thủ tục về bảo hiểm để được hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên chủ tàu, các gia đình thuyền viên bị nạn.

NGUYỄN TIẾN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/truy-tim-nguyen-nhan-vu-tau-ca-ngu-dan-dao-phu-quy-chay-no-460839.html