Truy tìm hung thủ đâm 2 người tử vong trong hỗn chiến ở quán karaoke

Một nhóm thanh niên đến quán karaoke Kinh Ton để hát nhưng lại xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ của quán. Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên lao vào hỗn chiến khiến 2 người tử vong.

Ngày 22/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường để điều tra vụ hỗn chiến khiến 2 người bị tử vong tại quán karaoke King Ton (đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Đức B. (40 tuổi) và Phạm Duy Th. (31 tuổi, cùng ngụ quận 12, TP.HCM).

Hiện trường xảy ra cuộc hỗn chiến.

Theo thông tin ban đầu, tối 21/7, một nhóm thanh niên đến quán karaoke Kinh Ton để hát. Tại đây, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ của quán. Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên lao vào hỗn chiến.

Trong cuộc hỗn chiến, nhóm bảo vệ của quán đã lấy con dao đâm trọng thương anh Nguyễn Đức B. và anh Phạm Duy Th..

Sau khi xảy ra sự việc, người dân xung quanh đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên hai nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lúc này, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng cùng những người liên quan để điều tra vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/truy-tim-hung-thu-dam-2-nguoi-tu-vong-trong-hon-chien-o-quan-karaoke-a333158.html