Truy tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc cho phi công L39 tử nạn

Chiều 27/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước truy tặng thiếu úy Phạm Đức Trung, người hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại Phú Yên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trao Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước truy tặng thiếu úy Phạm Đức Trung. Ảnh: Chinhphu.vn

Đoàn cán bộ Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã đến viếng thiếu úy Trung trong chiều 27/8. Đoàn dâng vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chuyển lời chia buồn sâu sắc của người đứng đầu Chính phủ tới gia quyến, đơn vị công tác của thiếu úy Trung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Dũng đã trao Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước truy tặng thiếu úy Trung.

Trước đó tại lễ tang, trung tướng Lê Huy Vịnh (Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân) đã trao cho gia đình thượng úy Trung quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng truy phong lên thiếu úy.

Thiếu úy Trung (22 tuổi) là phi công học viên năm cuối trường Sĩ quan không quân, khóa học kéo dài 4 năm. Tốt nghiệp xuất sắc khóa học này, anh được chọn đào tạo bay máy bay phản lực chiến đấu.

Sáng 27/8, trung đoàn không quân 910, trường Sĩ quan không quân tổ chức huấn luyện công mục tiêu trên không với hai máy bay loại L39 và Mi8 tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên). Thiếu úy Trung lái máy bay L39 thực hành bay đơn - khoa mục không kích. Thầy giáo bay trước, Trung điều khiển chiếc L39 một mình theo sau.

Vừa cất cánh vào khu vực huấn luyện, chiếc L39 bị hỏng động cơ. Phát hiện sự cố, chỉ huy nhiều lần yêu cầu thiếu úy Trung nhảy dù để đảm bảo tính mạng nhưng anh được cho là đã tận dụng những giây cuối lái phi cơ ra khỏi khu dân cư, trước khi rơi xuống cánh đồng. Anh hy sinh trong buồng lái.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/truy-tang-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-cho-phi-cong-l39-tu-nan-post173260.html