Truy tặng Bằng khen hai cán bộ ngành giao thông vận tải Nghệ An tử nạn

Tham gia khắc phục sạt lở do cơn bão số 2 gây ra, hai cán bộ ngành Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An đã không may tử nạn khi trên đường đi làm nhiệm vụ. Ghi nhận hành động dũng cảm đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định Truy tặng bằng khen hai cán bộ này.

Thông tin từ Sở GTVT Nghệ An cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Quyết định Truy tặng Bằng khen hai đồng chí: Thái Huy Hào (SN 1987) Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật (Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thuộc Sở GTVT Nghệ An) và Phạm Văn Chung (SN 1976), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín (đơn vị quản lý tuyến) tử nạn vào ngày 17-7-2017 khi làm nhiệm vụ ứng cứu, khắc phục sự cố sạt lở đường, bảo đảm giao thông ngay sau cơn bão số 2 tại vùng miền núi phía tây Nghệ An.

Trước đó, cơn bão số 2 có cường độ mạnh kèm theo mưa to trên diện rộng đã ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong đó tỉnh Nghệ An nằm trong vùng trung tâm bão gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tỉnh Nghệ An ước tính, cơn bão số 2 đã gây tổng thiệt hại hơn 993 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp thiệt hại 573 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng hơn 420 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều tuyến giao thông ở miền núi cao phía tây bị sạt lở, ngập gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Ngay khi bão vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Sở GTVT Nghệ An đã cử một số đoàn công tác trực tiếp đi hiện trường kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão lũ tại nhiều tuyến quốc lộ (QL), trong đó có tuyến QL16 - một trong những tuyến thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở ở khu vực phía tây tỉnh Nghệ An. 5 giờ sáng 17-7, hai chiếc xe chở các cán bộ Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông Nghệ An lên đường đi kiểm tra tuyến. Trong quá trình di chuyển trên QL 16, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường trơn trượt, khiến chiếc ô-tô chở hai đồng chí Hào và Chung bị mất lái, lao xuống vực tại khu vực Xốp Chảo, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Mặc dù, chính quyền địa phương và Đoàn công tác triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng hai cán bộ đã không thể qua khỏi.

Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ cho biết: Hai kỹ sư tử nạn trên đường đi làm nhiệm vụ khắc phục bão lũ trên những tuyến QL đều là những kỹ sư giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm với công việc, sống hòa nhã với mọi người, được đồng nghiệp yêu mến. Sự ra đi của hai đồng chí là một mất mát rất lớn đối với ngành GTVT Nghệ An nói chung và gia đình nói riêng. Ngay sau khi xảy sự việc, Sở GTVT Nghệ An có công văn gửi các cơ quan chức năng xem xét, công nhận liệt sĩ cho hai đồng chí Huy Hào và Văn Chung.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33793102-truy-tang-bang-khen-hai-can-bo-nganh-giao-thong-van-tai-nghe-an-tu-nan.html