Truy sát bạn nhậu, 9X lĩnh 11 năm tù

Mẫn buông lời chửi mắng bạn nhậu vì từ chối lời mời uống bia, nam thanh niên sau đó bị truy sát dẫn đến tử vong.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, ngày 18/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Đại Thành (19 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) 11 năm tù về tội Giết người.

Tại tòa, Thành thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. “Bị cáo rất ân hận vì những gì đã gây ra. Vì quá trẻ nên bị cáo đã bồng bột, mong HĐXX cho bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời”, 9X nói.

Bị cáo Trần Đại Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo cáo trạng, khuya 20/5/2016, Võ Minh Mẫn và Phan Phước Có đến một quán nhậu tại quận Thủ Đức (TP.HCM) để uống bia. Cùng lúc, Trần Đại Khánh (anh ruột Thành) cũng đang ngồi nhậu với đám bạn ở quán này.

Đến 2h20 sáng hôm sau, Thành đi làm về và vào quán uống bia với anh Khánh. Do quen biết nhau từ trước nên Có đã mời Thành uống bia.

Sau đó, Thành tiếp tục được anh Mẫn mời bia nhưng thanh niên này từ chối. Vì nghĩ Thành có thái độ coi thường mình nên Mẫn đã to tiếng với 9X dẫn đến đánh nhau.

Thấy em bị đánh, Khánh nhào vào can ngăn dẫn đến xô xát với nhóm của Mẫn. Mẫn và Có thấy Khánh, Thành có hung khí nên bỏ chạy. Thành liền đuổi theo dùng dao đâm một nhát khiến anh Mẫn gục tại chỗ.

Sau đó, anh em Khánh dùng xe máy đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Mẫn đã tử vong trước khi nhập viện. Sáng hôm sau, Thành đến công an đầu thú.

Kỳ Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truy-sat-ban-nhau-9x-linh-11-nam-tu-post763964.html