Truy quét “vàng tặc” ở Bồng Miêu

Thạch Hà

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-10, CAH Phú Ninh phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Quảng Nam và UBND xã Tam Lãnh tổ chức kiểm tra, xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép tại các bãi vàng khu vực Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam).

Sau hàng tiếng đồng hồ lội bộ vượt đồi dốc và vực sâu hiểm trở, lực lượng truy quét với hơn 100 cán bộ chiến sỹ công an và dân quân tự vệ mới tiếp cận các điểm nóng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh, gồm: Ngách Chụm, A Đê, Núi Kẽm, Nhà Thùng, Nhà máy đỏ, Đồi Sim, Gò Gai, Lò 5, Lò 10... Tại hiện trường, hàng chục hầm lò đan xen lẫn nhau như một mê cung, mùi hóa chất, cyanua bốc lên nồng nặc. Các hầm đào vàng sâu hun hút, đất đá đào mới chất đống trên miệng vực; nhiều máy móc, phương tiện khai thác vàng chưa kịp tẩu tán; trong nhiều lán trại cơm nước vẫn còn ấm nóng nhưng “vàng tặc” đã nhanh chân trốn lên núi cao.

Lực lượng truy quét đã phá hủy 26 máy nổ, 25 cối xay, 3 máy phát điện, 19 lán trại, hơn 5.400m2 bạt, 750 mét dây điện, 9.600 mét ống dẫn nước, 5 thùng hóa chất, 1 dàn tời cùng nhiều phương tiện do “vàng tặc” sử dụng khai thác vàng. Đồng thời tạm giữ 1 máy nổ, 1 cối xay và 3 mô-tô; đồng thời đẩy đuổi hơn 150 đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép.

Lực lượng truy quét vượt dốc cao, vực sâu tiếp cận các hầm vàng khai thác trái phép.

Vật dụng cá nhân của “vàng tặc” để lại sau khi trốn lên núi.

Đưa phương tiện khai thác vàng ra khỏi hầm lò để phá hủy.

Đất đá, khe suối bị đầu độc bởi hóa chất, cyanua do khai thác vàng trái phép.

Phá hủy thiết bị khai thác vàng.

Kiểm đếm phương tiện, thiết bị do “vàng tặc” chưa kịp tẩu tán.

Lực lượng truy quét chia sẻ mì tôm, nước uống trong lúc nghỉ tạm.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_155787_truy-que-t-va-ng-ta-c-o-bo-ng-mieu.aspx