Truy nã đối tượng đứng đầu đường dây bắt cóc để đòi tiền nợ

Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa ra quyết định truy nã Hoàng Đức Phúc (SN 1977; Đăk Lăk) về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 23/8, cơ quan cảnh sát điều tra - công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định truy nã toàn quốc với đối tượng Hoàng Đức Phúc (SN 1977; trú tại Đăk Lăk) về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Như PV báo Người Đưa Tin đã đăng tải, Hoàng Đức Phúc là đối tượng liên quan vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc vì nợ tiền cá độ bóng đá, từng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo hồ sơ vụ án, anh Đ.C.H (SN 1983, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có một người bạn tên Nhuần (trú tại Quảng Nam). Người này có nhu cầu cá độ bóng đá, nên nhờ anh H. cho số điện thoại của Út (chưa rõ danh tính, trú TP.HCM) để tham gia bắt độ.

Trong khi tham gia cá độ, Út bất ngờ cắt mạng khiến Nhuần bị thua nợ số tiền hơn 200 triệu đồng. Kể từ đó, Nhuần cũng cắt liên lạc, không cá độ bóng đá qua kênh của Út. Không tìm được con nợ, Út liên tục đòi anh H. phải trả thay cho bạn số tiền nợ nói trên.

Sau đó, Út tìm đến Phúc để nhờ đối tượng này ra tay đòi nợ giúp và Phúc từ Đăk Lăk xuống Đà Nẵng để đòi nợ thuê và gây ra vụ bắt cóc anh H.

Tại đây, Phúc nhờ Trương Quang Vinh và đàn em lập kế để bắt cóc anh H. nhằm đòi lại số tiền kể trên.Đối tượng Vinh mới lập kế giải làm khách hàng nhằm dụ anh H. đến căn nhà số nhà 32 Dũng Sỹ Thanh Khê (quận Thanh Khê TP Đà Nẵng) để đòi tiền nợ.

Ảnh đối tượng bị truy nã Hoàng Đức Phúc và chiếc xe bắt cóc anh H. để đưa ra Huế.

Sau khi anh H. đến nhà của Vinh để nhận làm bảng quảng cáo, Phúc cùng đàn em ập đến đánh đập rồi khống chế anh H. đưa ra xe ô tô rồi đưa nạn nhân chạy ra TP Huế.

Không chỉ đánh đập, dọa dẫm anh H., Phúc và đồng bọn còn ép anh H. ký vào giấy nợ với số tiền lên đến hơn 190 triệu. Vì quá hoang mang, sợ hãi, anh H. và vợ chấp nhận viết giấy nhận nợ cũng như đưa tiền chuộc cho anh H.

Đến tối ngày 1/8, trong khi đồng bọn của Phúc đến gặp vợ anh H. để lấy tiền, hai tên này bị công an phát hiện và bắt quả tang tại chỗ.Số đối tượng còn lại bị bắt khi đang tập trung trong chiếc xe ô tô Nissan 47A-009.47 màu trắng đang đậu ở chân cầu Rồng. Toàn bộ 7 đối tượng liên quan bị bắt giữ, riêng Hoàng Đức Phúc đã kịp bỏ trốn.

Theo hồ sơ điều tra, Hoàng Đức Phúc mồ côi cha mẹ và làm con nuôi của bà Phạm Thị Dưỡng (dì ruột đối tượng Trương Quang Vinh). Trước khi bị truy nã, Phúc là kẻ chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê, chủ yếu hoạt động ở các tỉnh Tây Nguyên và TP.HCM. Y từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành truy nã Phúc nhằm điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/truy-na-doi-tuong-dung-dau-duong-day-bat-coc-de-doi-tien-no-a255460.html