Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Bình Thuận và Bình Dương

Sáng 26-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Dự lễ truy điệu còn có đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh, các cựu chiến binh, và nhân dân các địa phương.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, các đồng chí, đồng đội và nhân dân đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, các đồng chí, đồng đội và nhân dân đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đây là những hài cốt liệt sĩ được các đội quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh và địa phương phát hiện và quy tập trong đợt tìm kiếm từ giữa tháng 7-2017 đến nay. Trong đó, có chín liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp; 14 liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong số này có 13 hài cốt được phát hiện trong khu mộ chôn liệt sĩ ở Láng 104, thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) là những liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn từ năm 1962 đến 1968, thuộc các đơn vị đại đội 440 Khu Lê, đại đội 486, 489 của tỉnh Bình Thuận và dân quân du kích Khu Lê Hồng Phong, huyện Thuận Phong (nay là huyện Bắc Bình). Do thời gian quá lâu, trong ký ức của một số cựu chiến binh, nhân chứng trong thời kỳ đó chỉ nhớ tên của một số đồng đội, còn lại nhiều hài cốt liệt sĩ chưa biết tên.

Đưa các hài cốt liệt sĩ an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận khẳng định, sự hy sinh của các đồng chí đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ, đồng thời hứa sẽ tiếp tục sự nghiệp mà các liệt sĩ đã trọn đời cống hiến. Nguyện làm hết sức mình, ra sức thi đua, lao động sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Như vậy, đến nay, tỉnh Bình Thuận đã quy tập được hơn 9 nghìn hài cốt liệt sĩ đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, gần 300 hài cốt liệt sĩ vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Hiện cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang, đồng chí, đồng đội và nhân dân các địa phương trong tỉnh vẫn đang tích cực tìm kiếm hài cốt của khoảng 1.000 liệt sĩ đưa về an nghỉ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

* Sáng 26-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

42 hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện Quân khu 7, Quân đoàn 4 và gia đình thân nhân các liệt sĩ…

Trước đó, sau thời gian tích cực tìm kiếm với sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức và nhân dân, từ ngày 6 đến 20-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát đã quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát.

Qua xác minh, đây là các liệt sĩ của Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4, đã anh dũng hy sinh trên địa bàn thị xã Bến Cát trong giai đoạn từ năm 1972-1974.

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, là nơi có địa đạo Tam giác sắt gồm ba xã An Ðiền, An Tây, Phú An nổi danh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây, quân và dân ta đã chiến đấu ngoan cường và giành nhiều chiến thắng, nhiều chiến sĩ và cán bộ của ta đã anh dũng hy sinh.

Mẹ Việt Nam Anh hùng dâng hương trước các liệt sĩ.

Vào tháng 5-1974, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền chủ trương mở chiến dịch phản công vào tuyến phòng thủ trung gian của địch ở Sài Gòn trên đường 7 ngang Bến Cát, nhằm tạo điều kiện cho các chiến trường toàn miền tấn công địch. Các đơn vị của ta, gồm Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 và bộ đội địa phương đồng loạt tấn công và chiến thắng tại nhiều vị trí trên đường 7, mở rộng khu vực tiếp giáp vùng giải phóng rộng lớn của ta. Trong chiến dịch này, nhiều chiến sĩ của Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 đã anh dũng hy sinh được đồng đội đưa về chôn cất tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Nỗ lực tìm kiếm trong tháng 7-2017, 42 hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 đã được quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Dương đối với các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin, ảnh: ĐÌNH CHÂU, TRỊNH BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33587102-truy-dieu-va-an-tang-23-hai-cot-liet-si.html