Truy bắt nhóm đâm chém khiến 3 người trọng thương

Nhóm người dùng hung khí như dao, mã tấu… từ trên ô tô lao xuống đâm, chém khiến 3 người trọng thương ngay trước một công ty dệt.

Ngày 26-11, Công an quận 9, TP.HCM đang tiến hành truy bắt Trần Văn Tài (25 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú quận 9). Tài được cho là nghi can cầm đầu nhóm người sử dụng ô tô, xe máy dùng hung khí tấn công khiến ba người trọng thương trước cổng Công ty Dệt Phong Phú (đường Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9).

Tài được cho là người cầm đầu vụ đâm chém khiến ba nạn nhân trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Huệ (49 tuổi, ngụ quận 9) và Tài có mâu thuẫn nợ nần. Đầu tháng 11, anh Huệ hẹn nam thanh niên đến trước cổng Công ty Dệt Phong Phú để tìm cách giải quyết.

Chiều 15-11, anh Huệ cùng hai người quen là Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi) và Danh Hoàng Hậu (27 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đến chỗ hẹn. Trong lúc chờ đợi thì có hai nam thanh niên (chưa xác minh được lai lịch) đi trên xe máy lao vào đánh anh Huệ. Thấy vậy, hai thanh niên đi cùng anh Huệ lao vào can ngăn thì một nhóm bốn thanh niên từ chiếc ô tô biển số 60V-0553 trờ tới, lao xuống dùng hung khí như dao, mã tấu… tấn công.

Vụ việc khiến anh Hậu bị vết thương dài 3 cm ở vùng thái dương trái, đứt gân duỗi các ngón tay; anh Nhân bị vết thương dài 10 cm ở cẳng tay phải, đứt gân cơ mạch máu, thần kinh, đứt lìa ba ngón tay trái, vết thương dài 3 cm ở thái dương phải. Riêng nạn nhân Huệ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não, xuất huyết, bị đa chấn thương.

Nhóm đối tượng gây án sau đó đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Save

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/truy-bat-nhom-dam-chem-khien-3-nguoi-trong-thuong-667639.html