Truy bắt đối tượng trộm dùng dao chống trả quyết liệt Công an

Đối tượng trộm cắp tài sản bị công an truy đuổi thì rút dao tấn công quyết liệt sau đó bị khống chế.

Ngày 30-9 “hiệp sĩ” thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã giao đối tượng Nguyễn Ngọc Huỳnh (SN 1987, ngụ TP.HCM) cho Công an TX Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng bị khống chế

Theo thông tin ban đầu, chiều hôm qua, các “hiệp sĩ” nhận được tin báo về vụ trộm xe máy hiệu Air Blade xảy ra tại địa bàn xã Lai Uyên. Theo trình báo của người mất tài sản, xe màu đỏ - đen, BKS 66H1 - 169.81, trong cốp xe có đ6ẻ bọ tiền 23 triệu đồng.

Tang vật thu giữ được

Anh Nguyễn Thanh Hải cùng 7 đồng đội sau khi hay tin liền phân công nhau truy tìm kẻ gian.. Khi các anh đến đường Lê Lợi ( phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện Nguyễn Ngọc Huỳnh đang chạy xe mà người dân báo mất. Cả nhóm tiếp tục bám đối tượng, theo dõi để thuận tiện thì bắt giữ.
Khi biết có người bám theo mình tên đang chạy xe này liền rồ ga tháo chạy, với vận tốc xe khoảng 100 km/h. Khi bị các anh chặn đường, tên này đã rút dao thủ sẵn trong người chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, đối tượng đã bị “hiệp sĩ” đá rơi dao, bắt giữ.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp xe. Khai thác nhanh, CQĐT xác định đối tượng này đã có 2 tiền án về tội cố ý giây thương tích và trộm cắp tài sản.
Đoản khóa, con dao mà đối tượng sử dụng, xe tay ga tang vật và 23 triệu đồng trong cốp xe cũng được các hiệp sĩ bàn giao cho Công an xử lý.

Bắc Bình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/truy-bat-doi-tuong-trom-dung-dao-chong-tra-quyet-liet-cong-an-76526/