Trút giận vào chai nước, Mourinho bị đuổi lên khán đài

Huấn luyện viên của Manchester United bị truất quyền chỉ đạo 2 lần chỉ sau một phần ba mùa giải.

Phút 28 trận MU hòa West Ham 1-1, Paul Pogba bị Mark Noble kéo ngã.

Nhưng thay vì cho MU hưởng quả đá phạt, trọng tài Jon Moss phạt thẻ vàng Pogba vì lỗi ăn vạ.

Ngoài đường biên, Mourinho phản ứng quyết liệt bằng cú sút bay chai nước.

Trọng tài thứ tư Anthony Taylor quan sát thấy và báo cho Jon Moss.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị đuổi khỏi sân vì phản ứng thái quá.

Mourinho lầm lũi tiến lên khán đài. Fan đội khác tranh thủ trêu chọc: "Philipp Lahm cả đời cầu thủ chưa bị đuổi lần nào. Mourinho mới dẫn dắt MU hơn 10 trận đã bị đuổi 2 lần".

Như vậy chỉ sau 1/3 mùa giải dẫn dắt Quỷ đỏ Manchester, HLV Jose Mourinho đã dắt túi 2 lần bị đuổi lên khán đài. Lần đầu tiên ở trận hòa Burnley hồi cuối tháng 10. Trong lúc nghỉ giải lao, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha gặp Mark Clattenburg phàn nàn về việc MU không được hưởng penalty. Bị đuổi lên khán đài, Mourinho không cho học trò chụp ảnh "tự sướng".

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trut-gian-vao-chai-nuoc-mourinho-bi-duoi-len-khan-dai-post701245.html