Trượt chân xuống hố Biogas, bé gái 9 tuổi tử vong

PNVN Trong lúc chăn trâu, không may cháu H. bị trượt chân rơi xuống hồ chứa Biogas của trại chăn nuôi. Khi người bố phát hiện và đến ứng cứu thì cháu H. đã tử vong.

Sáng ngày 24/7, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến bé gái 9 tuổi tử vong .

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 15 ngày 23/7, bé Nguyễn Thị Thu H. (SN 2008) cùng em trai Nguyễn Văn N. (SN 2013, trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) đi chăn trâu tại khu vực trang trại chăn nuôi lợn của một người trong thôn Tân Quang.

Hiện trường nơi cháu bé tử vong.

Trong lúc chăn trâu, chẳng may cháu H. bị trượt chân rơi xuống hồ chứa biogas của trại chăn nuôi. Phát hiện sự việc, cháu N. chạy về nhà cách đó khoảng 300m gọi bố đến để cứu giúp.

Tuy nhiên, khi người bố đến ứng cứu thì cháu H. đã tử vong. Hố biogas nơi cháu H. gặp nạn có độ sâu khoảng 5m, tuy nhiên thời điểm đó mực nước trong hố chỉ sâu hơn 1 mét.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện thi thể cháu H. đã được gia đình an táng theo phong tục của địa phương.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/truot-chan-xuong-ho-biogas-be-gai-9-tuoi-tu-vong-post30450.html