Trượt chân lúc đi đánh cá, một ngư dân chết đuối

Chiều 19/2, UBND xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa có một ngư dân rơi xuống biển tử vong khi đang đánh bắt cá ngoài khơi.

Nạn nhân là ông Nguyễn Chấp (53 tuổi, thôn Bình Trung, xã Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam ), thuyền viên tàu đánh cá QNA-90198.TS, do anh Huỳnh Văn Hoàng (35 tuổi, trú thôn Bình Trung) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt cá ngoài biển khơi.

Theo đó, sau giờ cơm trưa ngày 18/2, ông Chấp ra phía đuôi tàu nghỉ ngơi thì bất ngờ bị trượt chân ngã, rớt xuống biển. Các ngư dân phát hiện sự việc đã lao xuống cứu. Tuy nhiên, khi đưa lên tàu thì ông Chấp đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, chủ tàu đã bỏ chuyến biển, đưa thi thể nạn nhân về bờ để gia đình mai táng.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, gia cảnh ông Chấp rất khó khăn. Cách đây 10 năm, vợ ông đột ngột qua đời. Một mình ông Chấp vất vả nuôi 2 con ăn học.

Lộc Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truot-chan-luc-di-danh-ca-mot-ngu-dan-chet-duoi-d188855.html