Trường Trung cấp Nghề Công đoàn VN: 100% học viên ra trường có việc làm

Sáng 17.11 tại Cơ sở II, Trường Trung cấp Nghề CĐVN đã long trọng tổ chức mit tinh chào mừng Ngày Nhà giáo VN và khai giảng năm học 2016 – 2017. Ông Đặng Quang Điều - UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban CSKTXH và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN tới dự.

Ông Đặng Quang Điều (bên trái) UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban CSKTXH và Thi đua khen thưởng TLĐ tặng hoa cho ông Phạm Xuân Xuyên - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề CDDVN nhân dịp khai giảng năm học mới

Theo ông Phạm Xuân Xuyên – Hiệu trưởng – năm học 2016 – 2017 là năm hoạt động thứ 10 của Nhà trường, dù chặng đường chưa phải là dài song thầy và trò trường Trung cấp Nghề CĐ VN đã đạt được những thành công bước đầu rất đáng tự hào. Những năm đầu mới thành lập, trường từ chỗ không có học sinh học nghề mặc dù là trường dạy nghề, chỉ chú trọng liên kết đào tạo thì đến những năm gần đây công tác tuyển sinh và đào tạo nghề đã có những bước tiến triển mạnh mẽ, hàng năm nhà trường đảm bảo tuyển sinh và đào tạo vượt kế hoạch - 500 chỉ tiêu học sinh học nghề cho một năm. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2016, con số này đã lên tới hơn 700 và dự tính đến hết năm sẽ có khoảng 800 học viên. Hơn nữa, không phải đào tạo theo kiểu “học cho có” mà 100% học viên của Trường khi hoàn thành khóa học đều có DN đón nhận. Thậm chí “cung” không đủ “cầu”…

Cũng theo ông Phạm Xuân Xuyên, có được những thành tích trên là nhờ vào sự cố gắng không ngừng của Ban Giám hiệu, của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường; sự chuyên cần học tập, tu dưỡng rèn luyện của các em học sinh, sự đồng lòng của các bậc phụ huynh, sự phối hợp hiệu quả của các Trường bạn, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các đoàn thể địa phương nơi nhà trường có cơ sở đào tạo cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN.

Bước vào năm học mới, bên cạnh việc phát huy những thành tích đã đạt được, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ giáo viên, học sinh của Trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có chất lượng và hiệu quả chương trình tuyển sinh và đào tạo nghề cho LĐ nông thôn theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ…

Các học viên trong buổi khai giảng

Tập thể cán bộ, giáo viên và các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm

K.Y.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/truong-trung-cap-nghe-cong-doan-vn-100-hoc-vien-ra-truong-co-viec-lam-612003.bld