Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang Khai giảng năm học mới

Ngày 11-11 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017, khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “ đánh bắt tội phạm khủng bố, giải cứu con tin” do chuyên gia Cơ quan An ninh Liên Bang Nga huấn luyện và kỷ niệm 39 năm ngày truyền thống nhà trường (11-11-1977 – 11-11-2017).

Trung tướng, TS Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Tại Lễ khai giảng, Đại tá Võ Hữu Canh, Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Hiện nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo 6 chuyên ngành: Đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Bảo vệ, Cảnh sát phản ứng nhanh, Huấn luyện quân sự và Huấn luyện Võ thuật.

Từ một trường huấn luyện, quy mô còn hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống cán bộ, giáo viên gặp rất nhiều khó khăn, đến nay nhà trường đã trở thành một cơ sở đào tạo quy mô, khang trang và những năm học gần đây, nhà trường đã có nhiều thay đổi quan trọng có tính bước ngoặt, làm thay đổi diện mạo theo hướng phát triển mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban giám hiệu nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao bằng khen Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho Đại tá, Hiệu trưởng nhà trường Võ Hữu Canh.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2016-2017 của nhà trường, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa trong các mặt công tác, phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo lực lượng Cảnh sát vũ trang hàng đầu của ngành Công an.

Nhà trường cần có kế hoạch quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và có tính kế thừa, phát triển. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, đề cao tính tự học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, kỹ năng xử lý tốt các tình huống nghiệp vụ phức tạp xảy ra trong thực tiễn công tác.

Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, học giỏi; Chủ động nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho cán bộ, giáo viên, học viên phấn đấu, trưởng thành; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại đáp ứng được công tác đào tạo, huấn luyện.

Học viên Phạm Văn Việt - thay mặt tân học viên K12 phát biểu.

Tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia Liên Bang Nga đã sang giúp đỡ nhà trường huấn luyện lực lượng chống khủng bố.

Ghi nhận những kết quả, thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục bão lụt, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho nhà trường và Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho Đại tá, Hiệu trưởng nhà trường Võ Hữu Canh.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/truong-trung-cap-canh-sat-vu-trang-khai-giang-nam-hoc-2016-2017-416645/