Trường tiểu học Đồng Lộc: Nơi ươm mầm chắp cánh ước mơ

Là ngôi trường nằm trên địa bàn miền núi thuộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Trường Tiểu học Đồng Lộc vẫn còn đó nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học…

Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và sự phấn đấu nỗ lực của Ban giám hiệu cùng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền mà chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, khẳng định được vị thế của ngôi trường đạt chuẩn quốc gia .

Được thành lập từ năm 1948 ở một địa bàn là vùng đồi núi hết sức khó khăn, nhưng trải qua bao thế hệ thầy và trò Trường tiểu học Đồng Lộc đã làm nên những điều kỳ tích, xứng đáng là ngôi trường đóng trên địa danh khu di tích lịch sữ “ Ngã ba Đồng Lộc”.

Liên tục nhiều năm là đơn vị dẫn đầu toàn huyện về phong trào giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ 1. Có nhiều giáo viên đạt chiến sỹ thi đua và giáo viên giỏi huyện. Đội bóng chuyền nữ cán bộ, giáo viên trong 2 năm liền đạt giải Nhất cụm, Nhì huyện. Đội bóng đá HS đạt giải Nhất cụm, giải Ba huyện. Giáo án Elearning của giáo viên 1 nhất huyện, ba cấp tỉnh và 1 lọt vào vòng chung khảo Quốc gia ...

Phát huy những thành tích đã đạt được tập thể CBGV nhà trường đã quyết tâm nỗ lực phấn đấu không biết mệt mõi, cùng với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh 10 năm liền Trường tiểu học Đồng Lộc đã đạt được danh hiệu Tiên tiến và tiên tiến xuất sắc… đặc biệt năm 2015 Trường đã vinh dự đón nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 - là niềm tự hào lớn của tập thể CBGV trong suốt quá trình trưởng thành.

Thầy Nguyễn Thành Vĩnh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Nói về những thành quả mà trong những năm qua nhà trường đã đạt được thầy giáo Nguyễn Thành Vĩnh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Những ngày đầu khi trường mới thành lập, nhà trường còn nhiều thiếu thốn như thiếu giáo viên, phòng học, dụng cụ dạy học… Nhưng cũng chính từ trong gian đó, các thế hệ giáo viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn còn tồn tại, quyết tâm xây dựng mái trường trên quê hương cách mạng ngày một lớn mạnh.

Đến nay, nhà trường cơ bản đã tạo dựng được một hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt cho công việc giảng dạy và học tập. Có được cơ sở vật chất như ngày hôm nay trước hết phải nói đến sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, sự đồng lòng, tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của phụ huynh học sinh để cùng nhà trường xây dựng các hạng mục về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Giáo viên và học sinh học ngoại khóa tại Thư viện xanh Nhà trường

Năm học 2016-2017 nhà trường tập trung chú trọng thực hiện hai nội dung lớn là xây dựng trường , lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Thực hiện mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy học trong toàn thể đội ngũ giáo viên nhà trường. Triển khai cho giáo viên thực hiện việc dạy học theo hướng đẩy mạnh hoạt động giao tiếp trong giờ học; hướng dẫn học sinh phương pháp tự học; khuyến khích giáo viên áp dụng công nghệ vào dạy học.

Nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh tạo nên giáo dục toàn diện, đồng bộ trong các khối lớp. Giáo viên chuyên môn đã chú trọng lồng ghép các trò chơi dân gian và các bài hát dân ca vào tập luyện thường xuyên.

Việc triển khai các chuyên đề do phòng tổ chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ, giáo viên đạt chất lượng tốt. Nâng cao chất lượng và hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam, theo thông báo số 230/TB-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo với công văn số 4068/BGDĐT-GDTRH ngày 18/8/2016 của Bộ GD-ĐT về triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017.

Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực

Với các hoạt động ngoài giờ lên lớp thì những năm học vừa qua, đội thiếu niên đã phối hợp với nhà trường tổ chức nhiều các hoạt động ngoài giờ lên lớp để giúp các em sảng khoái, thoải mái sau các giờ học. Đồng thời với đó Ban Giám hiệu cũng luôn năng động đề ra các cuộc thi như: Thi vẽ tranh về mẹ, thầy cô và mái trường nhân ngày 20-11; Phong trào hoa điểm 10, tổ chức thi phụ trách sao giỏi. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về lĩnh vực giáo dục. Thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả 5 “câu lạc bộ học tập” đó là khéo tay hay làm, tiếng Anh, Nghệ thuật, Toán học, thể thao.

Song hành với nhiệm vụ dạy học, những năm qua nhà trường đã đặc biệt chú trọng và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của một ngôi trường đóng trên địa bàn là di tích lịch sử trong kháng chiến chống mỹ với địa danh “Ngã ba Đồng Lộc”. Với tinh thần tương thân tương ái trong đội ngũ giáo viên và học sinh ở tất cả các cuộc vận động để chia sẻ bớt những trường hợp khó khăn, gia đình các em học sinh gặp điều không may trong cuộc sống.

Khi tâm sự về hướng phát triển và tinh thần chung của tập thể Ban giám hiệu Nhà trường trong những năm học tiếp theo, thầy giáo Nguyễn Thành Vĩnh nói: Ban giám hiệu sẽ luôn quan tâm động viên và tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng chuẩn. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, sắp xếp thời gian cho giáo viên tham dự các chuyên đề, các lớp bồi dưỡng do ngành tổ chức để giáo viên có điều kiện tự học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn.

Trong năm học 2016-2017 nhà trường tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 5105/CT- BGD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.

Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên kí cam kết không thực hiện dạy thêm trong và ngoài trường. Nhà trường đã bám vào 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn mức độ 2 theo Thông tư 59 của Bộ GD&ĐT để thực hiện việc tham mưu cấp ủy chính quyền và ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm năng cấp cơ sở vật chất, cảnh quan.

Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng học sinh giỏi, chú trọng chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhằm giũ vững trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2021.

Lê Phan - Hữu Ngọc

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/truong-tieu-hoc-dong-loc-noi-uom-mam-chap-canh-uoc-mo_n23310.html