Trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng: Phấn khởi thi đua bước vào năm học 2016 – 2017

Được công nhận trường chuẩn Quốc gia từ năm 2005, nhưng tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn vẫn không ngừng nỗ lực để ngày càng khẳng định vị thế của mình. Những thành tích, kết quả đạt được năm học 2015-2016 vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để thầy và trò nơi đây bước vào năm học mới hứa hẹn đạt nhiều thành tựu mới.

Năm học nào cũng vậy, ngay từ đầu năm lãnh đạo nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm học 2015-2016 các tổ – nhóm chuyên môn đã nhanh chóng đón nhận kế hoạch của nhà trường và xây dựng chương trình hoạt động chi tiết cho từng giai đoạn, mỗi học kỳ, cả năm học. Điều ghi nhận ở đây là lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng yếu tố cốt lõi: “Muốn trò giỏi trước hết thầy phải giỏi”, bởi vậy đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường 100% có trình độ đạt chuẩn, trong đó 35% trên chuẩn nhưng mỗi cán bộ, giáo viên vẫn không ngừng rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Cùng với đó nhà trường luôn chú trọng nâng cao công tác chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các chương trình đào tạo nâng cao, tổ chức hội thảo, tập huấn, các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ…

Hội đồng giáo dục Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2015-2016.

Với cách sắp xếp khoa học nên ngoài việc giảng dạy theo chương trình, trường còn bố trí dạy phụ đạo cho học sinh có học lực yếu; phân loại học lực học sinh để hướng dẫn ôn thi trung học phổ thông cho học sinh lớp 12. Năm học 2015-2016 là năm kỷ niệm 50 năm thành lập trường nên nhiều hoạt động được nhà trường bố trí lồng gép đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm học. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình giáo dục và thi nghề cho học sinh lớp 11, nhà trường còn tổ chức cho học sinh tìm hiểu về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chủ quyền biển đảo, an toàn giao thông. Tham gia Hội trại ‘‘Màu xanh Lê Quý Đôn”; Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát từ mái trường màu xanh” các hoạt động tình nguyện xanh; tham gia các cuộc thi như: “Tự hào Việt Nam”, “Ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” của Sở Giáo dục& Đào tạo đặt tại trường, ngày hội “Học sinh với văn hóa đọc”, Hội thao giáo dục quốc phòng, Hội Khỏe Phù Đổng.

Trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật Cấp thành phố trường đạt 01 giải Nhì, 01giải Ba; 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích cuộc thi tích hợp; 04 giải khuyến khích cuộc thi liên môn. Có 45 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 01 học sinh đạt giải 3 Quốc gia môn Lịch sử; 08 giải cuộc thi IOE; 07 giải cuộc thi Violimpic cấp thành phố; Trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2015 và 2016, điểm trung bình các môn thi xếp thứ 4 và thứ 5/ 56 trường toàn thành phố. Kết quả đạt được của đội ngũ giáo viên năm học qua lại càng khẳng định truyền thống Dạy tốt – Học tốt của nhà trường: 11 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đều đạt loại giỏi, trong đó 02 Á khoa, 01 tiết dạy ấn tượng; Trong cuộc thi tích hợp dành cho giáo viên trường đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba cấp Quốc gia. Bên cạnh đó nhà trường tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế cho thầy và trò, các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao. Hưởng ứng mạnh mẽ công tác từ thiện, nhân đạo, đã quyên góp, ủng hộ số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cùng với những thành tích, kết quả đạt được trong giảng dạy, học tập, nhà trường đã dành một khoản kinh phí không nhỏ để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng Hiệu bộ, sân trường và một số hạng mục khác.

Thầy giáo Trần Đức Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường trao đổi: Có được những thành tích trên trước hết lãnh đạo nhà trường luôn chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục cũng như Sở Giáo dục& Đào tạo thành phố. Mặt khác chú trọng đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, tránh dạy chay. Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu mở, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với tự đào tạo, bồi dưỡng trong thực tiễn giảng dạy theo hướng chuẩn hóa và nâng chuẩn; xây dựng hệ thống quản lý học sinh qua phần mềm.

Quan tâm, lắng nghe ý kiến từ giáo viên, phụ huynh, học sinh qua các kênh thông tin và phiếu lấy ý kiến học sinh. Một vấn đề không thể thiếu là tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ giáo viên toàn trường nên đã tạo ra sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được những năm qua cũng như năm học 2015-2016 vừa là truyền thống, là niềm tự hào, đồng thời là động lực để nhà trường bước vào năm học 2016-2017 với khí thế thi đua và lập nhiều thành tích mới, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến trình đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II trong thời gian sớm nhất.

KIM CƯƠNG

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phan-khoi-thi-dua-buoc-vao-nam-hoc-2016-2017/