Sôi nổi các hoạt động Ngày hội thanh niên mừng sinh nhật Đoàn

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hôm nay Trung ương Đoàn phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn tổ chức Ngày hội thanh niên tại 5 tỉnh, thành phố là: Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Định, Đắc Lắk và Hà Giang.

Tại tỉnh Hà Giang, Ngày hội Thanh niên đã diễn ra với sự góp mặt của đông đảo đoàn viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Những trò chơi dân gian cũng được đưa vào trong ngày hội lớn của Đoàn.

Ngày hội là sân chơi bổ ích dành cho hội viên, thanh niên, qua các hoạt động nhằm bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng xã hội; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nói chung và thanh niên dân tộc nói riêng góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cũng như trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Tại Ngày hội, diễn ra các hoạt động: trại thanh niên dân tộc; thi đấu thể thao, trò chơi dân gian; văn nghệ truyền thống giữa thanh niên các dân tộc…

Hào hứng chia sẻ cảm xúc khi được tham gia các hoạt động tại Ngày hội, bạn Hoàng Đức Mạnh cho biết: “Các bạn có mặt từ sớm để tham gia cùng các anh, chị đoàn viên, thanh niên chuẩn bị cho các hoạt động: như cắm trại, nhảy bao bố, đẩy gậy…. bản thân rất thấy vui vì đã được trải nghiệm nhiều chò trơi, cũng như các hoạt động dân gian của các dân tộc khác nhau trên địa bàn”.

Tại Tp Hồ Chí Minh: Ngày hội dành cho hơn 1.000 thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Với thông điệp “Thế hệ mới - Kết nối và chia sẻ”, Ngày hội diễn ra các hoạt động kết nối, chia sẻ kiến thức, kỹ năng; giao lưu văn hóa cho tất cả thanh niên TPHCM với nhiều nội dung hấp dẫn như: diễn đàn thanh niên; hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, sức khỏe, công nghệ cùng không gian sắc màu tuổi trẻ đặc sắc…

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày thành lập đoàn.

Tại Nghệ An: Ngày hội với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tôn giáo trên địa bàn. Các bạn đoàn viên, thanh niên đã tham gia chuỗi hoạt động: tổ chức gian hàng "Thanh niên san sẻ yêu thương”, tặng 200 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các trò chơi tập thể, hoạt động teambuilding; tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh, thanh niên và trưng bày "Gian hàng sản phẩm thanh niên khởi nghiệp"; tổ chức khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”, “Sân chơi cho thanh thiếu nhi…

Tại Đắk Lắk: Ngày hội dành cho thanh niên dân tộc được tổ chức thông qua Hội trại truyền thống “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” với sự tham gia của 22 trại với gần 400 trăm trại sinh đến từ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Hội trại diễn ra với một số nội dung: thi Trại đẹp; tổ chức Trò chơi lớn; thi các trò chơi dân gian (giã gạo, nhảy bao bố, ném còn, kéo co, làm rượu cần, nấu ăn…); đồng diễn Flashmod; giao lưu lửa trại và lễ hội ẩm thực “Sắc màu thanh niên các dân tộc Đắk Lắk”…

Tại Bình Định: tổ chức Ngày hội dành cho thanh niên công nhân, với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên. Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 20 suất quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. mỗi suất quà trị giá 500.000 ngàn đồng và 10 mũ bảo hiểm cho thanh niên công nhân.

Cũng tại Ngày hội, các bạn đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia các hoạt động như: Hội chợ ẩm thực; phiên chợ giảm giá; các trò chơi teambuilding; trò chơi dân gian; tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho thanh niên công nhân và tập huấn trang bị kiến thức pháp luật cho thanh niên công nhân; tổ chức cuộc thi “Đoàn trong tim tôi”; thi đồng diễn Flashmod…

Cùng nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình, tối ngày 26/3/2021, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia diễn suất của NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam; Nghệ sĩ Hồ Liên, Phó trưởng đoàn biểu diễn 1, Nhà hát Kịch Việt Nam; Nghệ sĩ Phú Đôn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác...

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/soi-noi-cac-hoat-dong-ngay-hoi-thanh-nien-mung-sinh-nhat-doan-183830.html