Trường sỹ quan đặc công tăng cường đào tạo phòng chống khủng bố

Chúc mừng Trường sỹ quan đặc công, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, trong bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ khủng bố, Trường sỹ quan đặc công cần chủ động nắm bắt tình hình, nghiên cứu đào tạo nâng cao trình độ an ninh mạng, phòng chống khủng bố.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bắt tay thăm hỏi lãnh đạo trường Đặc công.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều nay, 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Trường sỹ quan đặc công đóng tại xã Tân Tiến và thị Trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường sỹ quan đặc công có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đặc công theo yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao; sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là nhiệm vụ chống khủng bố; phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Trường hiện đào tạo 3 chuyên ngành đại học chính là đặc công bộ, đặc công nước và đặc công biệt động. Ngoài ra, trường tham gia đào tạo học viên quân đội nhân dân Lào, quân đội hoàng gia Campuchia. Lưu lượng học viên đào tạo tại nhà trường hàng năm khoảng từ 500 đến 1.000 học viên. Trong đó học viên đào tạo dài hạn và cán bộ quốc tế sang tập huấn khoảng 60 -120 học viên.

Hiện nay, một số nước trên thế giới đang đặt vấn đề với Binh chủng và Nhà trường về việc đào tạo cán bộ đặc công giúp bạn như: Mozambich, Singapore...

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trường sỹ quan đặc công, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những ngày này nhân dân cả nước đang dành nhiều tình cảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, nhân dân ta luôn ghi nhớ công lao, sự đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, các binh chủng, các thế hệ quân đội đã hy sinh xương máu để giành độc lập, hòa bình cho đất nước, trong đó có binh chủng đặc công.

Binh chủng đặc công là một binh chủng đặc biệt, là lực lượng được phát triển từ chiến tranh nhân dân, với nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mặt trận, nhân dân luôn dành nhiều tình cảm yêu mến, tự hào đối với binh chủng đặc công.

Ghi nhận những đổi mới và sáng tạo trong công tác đào tạo và huấn luyện của nhà trường, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, trong bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ khủng bố, Trường sỹ quan đặc công cần chủ động nắm bắt tình hình, nghiên cứu đào tạo nâng cao trình độ an ninh mạng, phòng chống khủng bố.

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đề nghị Trường sỹ quan đặc công cần từng bước hiện đại hóa công tác đào tạo gắn với hiện đại hóa trang thiết bị huấn luyện, chăm lo điều kiện cơ sở vật chất, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, học viên của trường đào tạo ra những lớp cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho Binh chủng và Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Tại chuyến thăm và làm việc với Trường sỹ quan đặc công, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã trân trọng viết lưu bút vào sổ lưu niệm của Trường:

Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất vinh dự được đến thăm và làm việc với Trường sĩ quan đặc công nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh chủng đặc công là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, binh chủng sáng tạo, binh chủng chiến đấu quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam. Gần 50 năm qua Binh chủng đã ghi vào sử vàng dân tộc những chiến công thần kỳ hiển hách, thể hiện sự phát triển đặc biệt sáng tạo và kiên cường của chiến tranh nhân dân Việt Nam góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trường sĩ quan đặc công là nơi đào tạo lớp lớp cán bộ đặc công đặc biệt cho binh chủng, mọi chiến công của binh chủng đặc công đều có dấu ấn của nhà trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất tự hào và ghi nhận những chiến công hiển hách của Binh chủng và Trường sĩ quan đặc công.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, phát huy tốt truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó đào tạo ra những lớp cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho binh chủng và quân đội đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với sĩ quan lớp an toàn thông tin.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi sĩ quan lớp ngoại ngữ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với một sĩ quan người Lào đang theo học tại trường.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà lưu niệm cho trường.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường.

Trung Hiếu
Ảnh: Thành Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/truong-sy-quan-dac-cong-tang-cuong-dao-tao-phong-chong-khung-bo/142392