Trường 'nhập nhèm' tiền bảo hiểm, phụ huynh thêm 'gánh nặng'

Chẳng riêng gì Trường Tiểu học Hà Nội 'lập lờ' ở nội dung thu tiền bảo hiểm thân thể - khoản thu tự nguyện - nhưng không ghi rõ cho phụ huynh biết, mà không ít trường học trên cả nước vẫn đang 'nhập nhèm' hai khoản thu này.

Bảo hiểm y tế rất cần thiết và là bảo hiểm bắt buộc với học sinh, sinh viên.

Bảo hiểm y tế rất cần thiết và là bảo hiểm bắt buộc với học sinh, sinh viên.

Bán bảo hiểm thân thể sẽ được “hoa hồng”

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đang "dậy sóng" bởi bút phê của phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Hà Nội, sau khi nhà trường yêu cầu gia đình đóng bảo hiểm cho một học sinh đang học lớp 2. Phụ huynh đã thừa nhận hiểu lầm nhà trường, khi không biết khoản thu bảo hiểm y tế (BHYT) là bắt buộc.

Có điều, nhà trường cũng có sai sót. Lẽ ra nên nói rõ các căn cứ pháp lý, về sự bắt buộc đối với BHYT và càng phải nói rõ hơn khoản bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn chỉ là tự nguyện, thì lại "lập lờ" chuyện này trong tờ thông báo gửi phụ huynh.

Phó Tổng giám đốc BHXH VN Trần Đình Liệu - cho biết, Luật BHYT quy định, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc với học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục tiến hành thu khoản tiền này.

Một cán bộ khác của BHXH VN tiết lộ, hiện không ít trường đang “nhập nhèm” tiền bảo hiểm tự nguyện, không giải thích rõ loại nào là bắt buộc, loại nào là tự nguyện.

Vì bảo hiểm tự nguyện là của các doanh nghiệp thương mại, nếu bán, nhà trường sẽ được chiết khấu % hoa hồng. Trong khi BHYT hoàn toàn không có (chỉ có tiền trích lại để mua sắm thuốc mem ở phòng y tế), nên nhiều trường vẫn “lách” để có thêm khoản thu. Họ gom hai loại bảo hiểm này vào một tờ thông báo, không giải thích rõ, khiến phụ huynh nghĩ bắt buộc phải mua cả hai.

“Ép” học sinh mua bảo hiểm tự nguyện là sai quy định

Theo quy định của Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục không tổ chức thu các khoản bảo hiểm thân thể – điều này thể hiện trong công văn 4660/BGDĐT-CTHSSV ban hành tháng 9.2015.

Việc thực hiện bảo hiểm tự nguyện là do các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành và việc tham gia là do cha mẹ học sinh tự nguyện lựa chọn. Các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục không can thiệp vào việc lựa chọn bảo hiểm, không giới thiệu doanh nghiệp bảo hiểm cho học sinh.

Tuy nhiên, hiện nay không ít trường vẫn đưa bảo hiểm tự nguyện vào thông báo các khoản thu đầu năm học.

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm có quy định rõ: Hành vi ép mua bảo hiểm áp dụng với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, đặc biệt là ép HS mua bảo hiểm này được bổ sung vào danh sách các hành vi vi phạm, với mức phạt lên tới 50 triệu đồng.

Quy định đã rõ, nếu có nhu cầu, phụ huynh tự tìm mua bảo hiểm tự nguyện cho con. Nhà trường nên làm đúng chức năng của mình, không nên “vẽ” thêm khoản thu, khiến phụ huynh “nặng gánh”.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/truong-nhap-nhem-tien-bao-hiem-phu-huynh-them-ganh-nang-564165.ldo