Trương Ngọc Ánh làm phim về nữ tử tù bơm tinh trùng thụ thai

"Bông hồng lửa", bộ phim lấy cảm hứng từ chuyện đời có thật của nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ, người xin tinh trùng để tự thụ thai nhằm thoát án, sẽ do nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh sản xuất và thủ vai chính

Năm 2016, VN xôn xao trước thông tin một nữ tù thoát án tử hình nhờ tự thụ thai trong trại giam. Đó là Nguyễn Thị Huệ, một bà trùm ma túy trong đại án buôn bán 32.000 bánh heroin, đã từng gây chấn động xã hội với 29 án tử hình. Trong tù, Huệ đã tìm cách giảm án bằng phương thức khó tin: xin và tự bơm tinh trùng để mang thai.

Câu chuyện khó tin có thật cùng với cuộc đời éo le của Nguyễn Thị Huệ đã thu hút các nhà làm phim và một đơn vị sản xuất đã nhanh chóng lấy bản quyền ý tưởng về câu chuyện đời Nguyễn Thị Huệ để chuyển thể lên màn ảnh.

Trương Ngọc Ánh sẽ vào vai bà trùm ma túy có thú chơi siêu xe

Vai nữ chính sẽ do Trương Ngọc Ánh đảm nhận. Chị sẽ tái hiện quãng đời sóng gió của một cô gái xứ Lạng Sơn đơn thương độc mã, tuổi đời còn rất trẻ mà leo lên địa vị một "bà trùm", kiểm soát hàng trăm xe tải buôn lậu hàng qua biên giới phía Bắc, từng trốn truy nã được 7 năm nhưng rồi lại tự ra đầu thú, nhận án tù và sau khi ra tù lại xây dựng được một “đế chế” đầy quyền lực trong thế giới buôn lậu rồi từ đó lấn sân sang ma túy để cuối cùng chịu án tử hình.

Nếu so với Dung Hà, bà trùm xã hội đen “vang bóng một thời” thì cuộc đời của Nguyễn Thị Huệ-bà trùm hét ra lửa, thích làm đẹp, liên tục đổi kiểu tóc, có thú chơi siêu xe- có phần li kỳ, táo tợn hơn.

Bộ phim dự định sẽ được bấm máy vào mùa thu năm nay, khi xứ Lạng đang vào mùa đẹp nhất.

N.Hương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/truong-ngoc-anh-lam-phim-ve-nu-tu-tu-bom-tinh-trung-thu-thai-94479/