Trường mầm non ở Nghệ An bị tố thu đến 80 khoản phí

Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo thành lập tổ công tác xác minh, kiểm tra nội dung phản ánh việc trường mầm non xã Hưng Thắng thu tới 80 khoản phí trong năm học mới.

Sở GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên thành lập tổ công tác kiểm tra vấn đề lạm thu ở trường mầm non xã Hưng Thắng.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, ngày 15/10, trường mầm non xã Hưng Thắng tổ chức họp đầu năm để thông qua kế hoạch dạy và học, cũng như công tác thu - chi ở trường. Tại đây, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng trước những khoản thu vô lý.

Ngoài việc thu xã hội hóa cào bằng “mức sàn” quá cao (từ 700.000 đồng/em/năm trở lên), nhà trường còn tự ý thu tiền mua các loại học liệu trái quy định.

Bên cạnh đó, trường bắt học sinh “gánh” một số khoản mua sắm dưới hình thức tự nguyện, tự ý thu khi chưa được phê duyệt của cấp trên. Tổng số tiền mỗi học sinh phải đóng lên đến hơn 3 triệu đồng.

Phụ huynh trường mầm non xã Hưng Thắng phản ánh nhà trường lạm thu nhiều khoản và mỗi học sinh phải chịu tới 80 khoản phí. Ảnh: N.A.

Tại thời điểm tổ chức thu các khoản dưới hình thức tự nguyện này, nhà trường không hỏi ý kiến cấp trên là Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên. Điều này khiến rất nhiều phụ huynh có con học tại trường bức xúc, phản ứng.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Quang Mão - Chủ tịch UBND xã Hưng Thắng - cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh, xã đã có văn bản chỉ đạo ban giám hiệu trường mầm non tạm dừng, chưa thu các khoản đóng góp mang tính tự nguyện thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường.

Vị này cũng chia sẻ trong cuộc họp đầu năm, phụ huynh và trường chưa có sự đồng thuận, thống nhất cao về mức vận động xã hội hóa.

“Mặc dù xã đã đồng ý về mặt chủ trương kế hoạch thu - chi đầu năm, nhà trường vẫn cần sự đồng tình, thống nhất của phụ huynh mới có thể triển khai”, ông Mão nói.

Chủ tịch xã cũng yêu cầu trường tổ chức họp lại phụ huynh để giải thích, vận động đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định nếu đúng như phụ huynh phản ánh, sở sẽ yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên căn cứ vào mức độ vi phạm, báo cáo với UBND huyện Hưng Nguyên, tổ chức họp xét xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân cố tình vi phạm thu sai và tự tạo ra các khoản thu trái với quy định hiện hành.

Trong trường hợp khoản nào đã thu trái với quy định hiện hành, sở sẽ chỉ đạo trường hoàn trả lại tiền cho phụ huynh trước ngày 15/11. Văn bản cũng đề nghị nếu phát hiện sai phạm, cần xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Nhân sự việc này, Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo phòng GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học tại các đơn vị trường học trên địa bàn quản lý; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân sai phạm, cố tình làm trái quy định của Nhà nước, tự tạo ra các khoản thu hoặc thu vượt mức quy định.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-mam-non-o-nghe-an-bi-to-thu-den-80-khoan-phi-post694731.html