Cử tri đặc biệt tại Trại tạm giam tham gia ngày hội toàn dân

Cùng với cử tri cả nước, hôm nay cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Được thực hiện quyền công dân, một bị can đã chia sẻ: 'Đó là một niềm an ủi rất lớn'.

Ngày 23/5, cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Những cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Tổ bầu cử Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thuộc tổ bầu cử số 9, Ban bầu cử xã Nghi Kim, TP. Vinh. Cử tri tại điểm bầu cử này là những người bị tạm giữ, tạm giam đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử mà bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật. Sau khi làm lễ chào cờ, các thành viên của tổ bầu cử đã thông qua Luật Bầu cử, hướng dẫn bầu cử cho các cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, cử tri C.N.H. (SN 1999) chia sẻ, trong trại tạm giam nhưng chúng tôi vẫn được thực hiện quyền bầu cử của mình. Nhờ sự quan tâm của cán bộ quản giáo của Trại tạm giam, chúng tôi được tiếp cận thông tin hàng ngày qua loa phát thanh của trại và được cán bộ quản giáo trực tiếp đến tuyên truyền về bầu cử. Vì vậy, tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử và đã bỏ phiếu cho những đại biểu xứng đáng.

Trước đó, Trại tạm giam đã niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An trong khu vực giam giữ. Cán bộ quản giáo đến từng buồng giam đọc lý lịch trích ngang từng người ứng cử cho người bị tạm giữ, tạm giam, để họ nắm được thông tin. Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ kịp thời nắm bắt tình hình, làm công tác tư tưởng để bị can yên tâm trong quá trình giam giữ, một mặt tuyên truyền để các bị can hiểu quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử.

Một thùng phiếu lưu động được đưa vào buồng giam, bệnh viện để người tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử.

Ngoài việc tổ chức cho hơn 100 cử tri bỏ phiếu tại 1 điểm tập trung, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chuẩn bị 2 hòm phiếu phụ lưu động đưa đến từng buồng giam, buồng điều trị để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trong đó, một thùng phiếu lưu động đã được đưa vào các bệnh viện để người tạm giữ, tạm giam đang điều trị bệnh tham gia bầu cử.

Có 12 bị can là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đủ điều kiện tham gia bầu cử. Trước đó, các cử tri này đều được phổ biến thông tin về Luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mình cũng như thông tin về các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh để nghiên cứu, lựa chọn.

Cầm lá phiếu trên tay, bị can N.Đ.D. (40 tuổi) cho biết: “Tôi vi phạm pháp luật, lại phải đi điều trị bệnh, có những lúc rất chán nản. Nay được cán bộ đưa thùng phiếu vào tận buồng điều trị, được cầm lá phiếu để thực hiện quyền công dân, đối với tôi là một niềm an ủi rất lớn”.

Người tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử.

Sau khi hoàn tất việc tổ chức bỏ phiếu cho người tạm giữ, tạm giam đang điều trị tại bệnh viện, hòm phiếu được đưa về bàn giao cho tổ bầu cử của Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để thực hiện công tác kiểm phiếu.

Theo Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, danh sách cử tri biến động thường xuyên, hàng ngày nên việc lập danh sách và ghi thẻ rất vất vả. Đến tận thời điểm trước ngày bỏ phiếu, thậm chí là trong ngày bỏ phiếu hôm nay vẫn có những thay đổi. Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử cơ bản diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Gia Ân – Huyền Trang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cu-tri-dac-biet-tai-trai-tam-giam-tham-gia-ngay-hoi-toan-dan-187858.html