Trường học xây dựng hàng chục tỷ đồng chỉ có... 20 học sinh học tập

Với số tiền đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng, trường Trung tâm GDTX&DN, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng khang trang, hiện đại nhưng hiện chỉ có 20 học sinh tham gia học tập.

Ghi nhận của phóng viên NTNN/Dân Việt, Trung tâm GDTX&DN Quan Hóa hiện nay có một khu ký túc xá tách riêng với khu dạy học. Tại khu dạy học, đều được bố trí đầy đủ nhà hiệu bộ, phòng học và các phòng dạy nghề, như: cơ khí, gò, hàn, điện dân dụng... Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do không có học sinh đến đăng ký theo học, nên hầu hết các phòng dạy nghề đều bỏ không, nhiều thiết bị thực hành đã và đang bị hư hỏng nặng. Còn khu ký túc xá, thì càng đìu hiu hơn. Bởi lẽ, khu ký túc xá này được đầu tư xây dựng rất khang trang, với 2 dãy nhà cao tầng, gồm: 16 phòng ở khép kín, đầy đủ tiện nghi đảm bảo 250 học sinh. Thế nhưng, hiện tại khu ký túc xá này chỉ có vẻn vẹn 9 học sinh ở lại.

Thiết bị dạy nghề được đầu tư đây đủ nhưng không có người học.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm GDTX&DN huyện Quan Hóa, cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, tình trạng thiếu vắng học sinh đến Trung tâm theo học diễn ra ngày càng trầm trọng. Hiện ở trung tâm chỉ có 20 học sinh học tập. Trong đó, khối 12 có 5 em, khối 11 có 6 em và khối 10 có 9 em nhưng đã 1 tuần nay có 5 học sinh khối 10 đang xin nghỉ học để phụ giúp gia đình, chưa thấy các em quay lại trường”.

Cũng theo ông Tuấn Anh, mặc dù Trung tâm đã hỗ trợ hỗ trợ tiền điện, nước, vệ sinh, phòng ở, sách, bút…cho học sinh, các em chỉ phải đóng 12.500 đồng/bữa ăn, thế nhưng học sinh vẫn không đến trường.

“Chúng tôi cho con, em đến học ở trung tâm có được các thầy, cô giáo trả tiền hàng tháng không?”, đó là những lời phụ huynh học sinh nói với các thầy giáo khi đến tận nhà vận động học sinh đi học.

Được biết, học sinh đến học tại trung tâm đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại ở Trung tâm GDTX&DN huyện Quan Hóa.

Trung tâm GDTX&DN Quan Hóa - có vẻn vẹn 20 học sinh.

Khu kí túc xá của Trung tâm chỉ có 9 học sinh ở lại.

Dãy nhà kí túc gồm 16 phòng ở đầy đủ tiện nghi, nhưng gần như bỏ không.

Trạm biến áp được đầu tư cho khu kí túc xá, nhưng vài năm rồi vẫn chưa đấu điện.

Phòng thiết bị dạy nghề không có người học nên khóa cửa đã gỉ sét.

Vốn đầu tư thiết bị khá tốn tiền, nhưng bây giờ phải bỏ không.

Xưởng dạy nghề điện dân dụng cũng bỏ không.

Các thiết bị thị nghiệm bị hư hỏng vì không ai sử dụng.

Phòng dạy tin học và điểm truy cập internet cũng không ai đụng đến.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/truong-hoc-xay-dung-hang-chuc-ty-dong-chi-co-20-hoc-sinh-hoc-tap-721248.html