Trường học hào hứng với giáo dục an toàn giao thông

Bộ GD-ĐT cùng Công ty Ô tô Toyota VN (TMV) vừa phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia về đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học và giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia.

Các bạn học sinh rất hứng thú với cách học ATGT hấp dẫn - Ảnh: Bích Thanh

Chương trình này dành cho học sinh tiểu học năm học 2016 - 2017.

Học để cùng thực hiện

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên Phạm Thị Hồng (Lào Cai), 20 học sinh lớp 2/6 của Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã hào hứng thể hiện những nhận biết, phán đoán và chia sẻ kiến thức về an toàn khi tham gia giao thông.

Trong một hoạt động của tiết học, bằng những bức tranh do giáo viên cung cấp, học sinh chia thành từng nhóm quan sát, suy nghĩ, phân nhóm tranh có nội dung giao thông an toàn hay không an toàn. Không chỉ chọn đáp án đúng mà lần lượt học sinh còn biết lý giải tại sao mình chọn bức tranh đó.

Qua tiết học, học sinh Trần Nữ Quỳnh Anh thể hiện cảm nhận: “Em biết thêm rằng, dù đi bộ cũng phải thực hiện theo đúng quy định để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Về nhà em sẽ hướng dẫn ba mẹ và anh chị trong gia đình cùng thưc hiện tốt như em”.

Các giáo viên tổ chức tiết dạy mẫu chia sẻ mong muốn mang tới cho học sinh những bài giảng về ATGT hấp dẫn và bổ ích hơn. Mỗi giáo viên đều tìm tòi, sáng tạo các giáo cụ trực quan sinh động, áp dụng những phương pháp giảng dạy mới nhằm tạo hứng thú cho học sinh với môn học được coi là khô cứng.

Thể hiện kiến thức

Ngày 18.3, hàng ngàn học sinh TP.HCM đã hào hứng cổ vũ cho 10 đội học sinh đại diện cho 10 tỉnh, thành giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia ở các nội dung: thể hiện năng khiếu, vẽ tranh tập thể và tìm hiểu kiến thức về ATGT.

Hai học sinh Đỗ Thanh Hằng và Trần Minh Ngọc biểu lộ cảm xúc: “Con vui và có một chút hồi hộp. Tuy nhiên chúng con muốn thể hiện sự hiểu biết của mình về ATGT để được các thầy cô nhận xét. Nếu chưa đúng cũng là cơ hội để chúng con bổ sung trong nhận thức từ đó thực hiện cho đúng quy định”.

Bên cạnh các nội dung giao lưu của các đội, hàng trăm học sinh tự do đến dự chương trình được tham gia nhiều trò chơi bổ ích nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức về ATGT như Toyota cùng em xuyên Việt, Nhanh nhanh bạn ơi, An toàn là đúng luật, Ghép tranh biển báo, Lá chắn an toàn, Đỏ - Vàng - Xanh... Thông qua các trò chơi, các em có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích để tham gia giao thông một cách an toàn nhất.

“Toyota cùng em học ATGT”, Toyota còn thực hiện nhiều hoạt động về ATGT - Ảnh: Bích Thanh

Tại buổi giao lưu, bà Đỗ Thu Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota VN chia sẻ: “Chúng tôi thực sự vui mừng khi nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các bạn nhỏ trên mọi miền đất nước. Chính sự hiểu biết và nhận thức về ATGT của các em đã giúp chúng tôi đánh giá được phần nào hiệu quả của chương trình. Chúng tôi mong rằng chương trình sẽ tiếp tục tạo ra nhiều hiệu ứng hơn nữa, không chỉ cho các em học sinh mà còn cho cả cộng đồng để cùng xây dựng một xã hội an toàn hơn cho VN”.

Được biết đây là năm học thứ 12, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng các đơn vị tổ chức giao lưu tìm hiểu kiến thức cho học sinh tiểu học, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT không quên nhắn nhủ học sinh: “Đây là cơ hội để các em chia sẻ, học hỏi và tích lũy thêm hiểu biết, có thêm kỹ năng tự bảo vệ mình, cộng đồng”. Đồng thời, bà Nghĩa nói thêm: “Sau buổi giao lưu này, đề nghị các Sở, các trường tăng cường tạo thêm hoạt động giáo dục thiết thực này, giúp học sinh ngay từ khi còn nhỏ đã có ý thức chấp hành pháp luật một cách đầy đủ, nghiêm túc nhất”.

Trong suốt 21 năm hoạt động tại Việt Nam, TMV luôn nỗ lực đóng góp cho VN thông qua các hoạt động đóng góp xã hội ý nghĩa. Bên cạnh chương trình “Toyota cùng em học ATGT - TSEP” dành cho các em học sinh, TMV còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa về ATGT, hướng tới nhiều đối tượng trong cộng đồng như Chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota dành cho cảnh sát giao thông và Chương trình “Toyota chung tay vì ATGT Việt Nam” phối hợp với Ủy ban ATGT QG, dành cho cộng đồng, với mong muốn trở thành “công dân tốt trong cộng đồng sở tại”.

Nguồn: Toyota VN

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/truong-hoc-hao-hung-voi-giao-duc-an-toan-giao-thong-820062.html