Trường Giang không cầm lái: Tài xế va chạm nói ngược

Trong vụ Trường Giang nghi say xỉn gây tai nạn, phía tài xế trong vụ va chạm lên tiếng.

Liên quan đến vụ Trường Giang nghi say xỉn là gây tai nạn, tài xế Ngọc (chủ nhân xe va chạm với xe Trường Giang) cho biết phía Trường Giang đã chủ động liên hệ với anh để hòa giải và đền bù.

"Con số Trường Giang phải đền bù thì hiện tại tôi chưa biết, bởi phải chờ cửa hàng sửa xe báo giá. Vấn đề hòa giải do phía anh Trường Giang chủ động sắp xếp để mọi chuyện xong xuôi và không còn lùm xùm. Phía Trường Giang đã có thiện chí thì tôi cũng vui vẻ", tài xế Ngọc cho biết.

Bên cạnh đó anh Ngọc tỏ ra không hài lòng về việc Trường Giang hoàn toàn im lặng để đại diện của anh giải quyết vụ việc.

Theo anh, danh hài sinh năm 1983 đã vi phạm luật an toàn giao thông khi lái xe trong tình trạng say xỉn thì cần lên tiếng xin lỗi.

Anh Ngọc bức xúc nói: "Chỉ có đại diện liên hệ với tôi còn Trường Giang không lên tiếng gì hết. Tôi cũng rất muốn anh Trường Giang phải xin lỗi.

Anh ấy là người lái xe và gây va chạm, nhưng bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm và đùn đẩy cho người khác. Thực sự, điều khiến tôi buồn và bực mình nhất chính là cách hành xử của anh Giang. Anh ấy là người của công chúng và được nhiều người yêu mến thì càng cần làm đúng luật lệ".

Trường Giang có mặt trên chiếc xe gây tai nạn nhưng công an xác định anh này không cầm lái. (hình ảnh cắt từ clip)

Những ngày qua, khi vướng phải vụ việc, anh Ngọc cũng như người đăng tải clip là chị Thảo đã vấp phải sự phản ứng gay gắt, đặc biệt là từ người hâm mộ của Trường Giang. Nói về vấn đề này, anh Ngọc thừa nhận bản thân vô cùng áp lực.

"Bên tôi cũng có cái sai là đăng những clip không hay lên mạng. Tuy nhiên, tôi không chủ đích mà do người khác đăng. Tôi chỉ muốn để mọi việc êm xuôi, nhưng không ngờ có người đăng lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến nhiều phía. Thế nhưng, anh Trường Giang cũng sai mà lại chối bỏ trách nhiệm của mình", tài xế Ngọc nói.

Đặc biệt anh Ngọc không đồng ý với phán quyết Trường Giang say xỉn nhưng không lái xe của CSGT huyện Nhà Bè.

Như thông tin trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Khừ - Trưởng Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) cho biết, hiện Đội CSGT công an huyện đã thụ lý điều tra vụ va chạm giao thông giữa 2 ô tô vào đêm 18/9. Trong đó phương tiện gây tai nạn được xác định là đang chở diễn viên Trường Giang.

Theo Đại tá Khừ, người cầm lái chiếc xe gây tai nạn không phải là diễn viên Trường Giang mà là một người thân của anh này.

“Thời điểm xảy ra tai nạn, Trường Giang có mặt trên xe. Riêng việc anh này có biểu hiện say xỉn đó là chuyện cá nhân, vì anh này không điều khiển xe”, đại diện Công an huyện Nhà Bè giải thích.

Theo nguồn tin từ công an, khoảng 23h tối 18/9, xe chở diễn viên Trường Giang chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng trung tâm Sài Gòn về nhà của anh này tại chung cư ở huyện Nhà Bè. Khi xe vừa qua cầu Rạch Đỉa được một đoạn thì xảy ra va chạm với một ô tô khác đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hồng Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/truong-giang-khong-cam-lai-tai-xe-va-cham-noi-nguoc-3343511/