Trường đua Đại Nam khai trương dịp Tết

Bắt đầu từ mùng 2 Tết, đua ngựa và đua mô tô sẽ diễn ra tại Trường đua Đại Nam. Giải thưởng cho các tay đua lên tới hàng trăm triệu đồng

Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao VN và Trường đua Đại Nam (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) ngày 19-1 đã họp báo công bố giải đua ngựa và đua mô tô phân khối lớn được tổ chức trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Giải đua sẽ bắt đầu từ ngày 29-1 (Mùng 2 tết) tới 6-2 (Mùng 10 tết). Đây là giải đua phục vụ nhu cầu giải trí cho người dân dịp Tết, cũng là đợt thử nghiệm để chuẩn bị đưa vào vận hành toàn bộ trường đua Đại Nam với các các bộ môn khác như đua chó, đua mô tô nước và đua xe đạp.

Thử nghiệm đua mô tô tại trường đua Đại Nam vào chiều 19-1

Theo Ban tổ chức, tổng giải thưởng cho các tay đua trong dịp Tết này lên tới hàng trăm triệu đồng. Khán giả có thể mua vé vào cổng để xem các VĐV đua với mức giá từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người (giá vé này kết hợp cả vé trường đua và vé tham quan khu du lịch Đại Nam).

Bà Nguyễn Phương Hằng – Phó Tổng giám đốc Công ty Đại Nam, phó ban tổ chức giải cho biết trường đua Đại Nam được xây dựng nhằm đổi mới loại hình giải trí, thu hút thêm khách đến tham quan Khu du lịch Đại Nam. Bà khẳng định trường đua không có cá cược.

Ông Nguyễn Phú Yên – Phó Giám đốc sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết nếu khách đến trường đua tự ý cá cược ăn thua tiền với nhau thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ban tổ chức sẽ mời công an cùng tham gia phối hợp giám sát, đảm bảo an ninh trật tự khi giải đua diễn ra.

Tin-ảnh: N. Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/truong-dua-dai-nam-cam-moi-hinh-thuc-ca-cuoc-2017011918292496.htm