Trường đua của Dũng 'lò vôi' sắp khai màn giải đua đầu tiên

Sau hơn 5 năm từ khi trường đua Phú Thọ đóng cửa, cuộc đua mô tô, đua ngựa sẽ chính thức trở lại thông qua giải đua Đại Nam mừng xuân Đinh Dậu 2017, diễn ra tại trường đua Đại Nam, Bình Dương.

Với hai hình thức đua mô tô và đua ngựa, giải đua Đại Nam mừng xuân Đinh Dậu 2017 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp cùng trường đua Đại Nam và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 29.1 đến 6.2.2016.

Giair đua mô tô đầu tiên sắp diễn ra tại trường đua Đại Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2017

Đây được xem là giải đua quy mô đầu tiên được tổ chức tại trường đua Đại Nam để vận hành hệ thống đường đua đạt chuẩn quốc tế này, sau hơn hai tháng thi công và thử nghiệm. Bên cạnh đó, giải đua này cũng được xem như bước đệm để đưa các bộ môn thể thao tốc độ vào một quy chuẩn mới. Bởi những năm gần đây, các giải đua xe mô tô chuyên nghiệp bắt đầu nở rộ tại Việt Nam, tuy nhiên hệ thống đường đua đạt tiêu chuẩn vẫn còn rất nhiều hạn chế. Hầu hết các giải đua đều được tổ chức trên đường biên bao quanh các sân vận động, hoặc được thiết kế khá đơn giản với yếu tố đảm bảo an toàn tương đối ít.

Trong khi đó, đường đua Đại Nam được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn an toàn từ FIM, với tổng chiều dài 2,2 km, bao gồm 15 cua trái và phải được chia thành các đoạn như tăng tốc, cua lơi, cua tròn, cua tám độ nghiêng… Bề mặt đường đua được thiết kế công phu, trải nhựa polymer tiêu chuẩn quốc tế. Bao quanh khu vực đường đua là khán đài lắp ghép có sức chứa hơn 20 ngàn chổ ngồi cùng 2 màn hình LED hiện đại, dàn đèn công suất cao đảm bảo phục vụ khán giả các ngày cuối tuần.

Công tác chuẩn bị tại trường đua Đại Nam đang dần hoàn thiện để phục vụ giải đua đầu tiên

Với thiết kế của đường đua này sẽ giúp các tay đua có cơ hội tập luyện và thể hiện mình trong môi trường chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn hơn. Bên cạnh đó, còn góp phần tạo điều kiện đưa phong trào thể thao đua xe mô tô tại Việt Nam phát triển hơn.

Tại giải đua mô tô Đại Nam, sẽ có 150 tay đua đến từ 24 câu lạc bộ trong cả nước tham gia tranh tài ở 3 hệ thi đấu gồm: hệ KTM RC390, hệ xe 150cc mở rộng (piston 62mm) và hệ xe 110cc mở rộng (piston 54 mm). Hiện tại để tạo điều kiện hòa nhập với làng đua xe thế giới tốt nhất, 15 chiếc KTM RC 390 cùng 30 chiếc Kayo MiniGP 150 phiên bản đua đã được trang bị tại Trường đua Đại Nam.

Tại giải đua Đại Nam, các tay đua sẽ tranh tài qua 3 hệ thi đấu khác nhau

Tại buổi họp báo trước thềm giải đua, ông Ngô Quang Vinh - Phó chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, phó trưởng ban giải đua Đại Nam, cho biết: “Sự xuất hiện của những đường đua đạt chuẩn quốc tế như Đại Nam thực sự là điều đáng mừng cho giới hâm mộ bộ môn đua xe cũng như các câu lạc bộ, vận động viên tham gia bộ môn đua xe mô tô tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những tiền đề tạo điều kiện để chúng ta cùng nỗ lực đưa bộ môn mô tô hội nhập quốc tế”.

Bên cạnh thể thức đua mô tô, tại giải đua Đại Nam mừng xuân Đinh Dậu 2017 còn tổ chức bộ môn đua ngựa với 2 nội dung tranh tài dành cho ngựa thuần chủng và ngựa pony. Đường đua ngựa có chiều dài 1.6 km, rộng 16m trên bề mặt cát mịn là một trong 5 sân đua nằm trong trường đua Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng đầu tư xây dựng. Trường đua Đại Nam là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp của 5 loại hình đua: ngựa, chó, mô tô, go-kart, jet-ski và biểu diễn fly-board.

Bên cạnh đua xe mô tô, khán giả còn có dịp thưởng thức bộ môn đua ngựa tại trường đua Đại Nam

Việc khai trương giải đua Đại Nam và đưa trường đua này đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao phong trào thể thao, giải trí cho người dân tại Bình Dương và các tỉnh lân cận. Đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên có địa điểm chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn để tập luyện, thi đấu, qua đó góp phần bộ môn đua xe ở Việt Nam tiến lên một tầm cao mới, hoàn toàn có thể tiến tới các đấu trường lớn hơn.

Trần Hoàng

Nguồn Thế Giới Xe: http://thegioixe.thanhnien.vn/kham-pha/truong-dua-cua-dung-lo-voi-sap-khai-man-giai-dua-dau-tien-9971.html