Trưởng đoàn HAGL chỉ ra nguyên nhân U22 Việt Nam thi đấu thiếu hiệu quả

Trong một phát biểu mới đây nhất, trưởng đoàn CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh đã chỉ ra nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thua đậm U20 Argentina 0-5, trong trận giao hữu gần đây.

Trái với kỳ vọng của người hâm mộ, U22 Việt Nam của HVL Hữu Thắng đã gây thất vọng tràn trề khi để thua đậm các đàn em của Messi với tỷ số đậm 0-5 với một thế trận bế tắc trong trận giao hữu tối 15/4 qua đó nhận không ít chê bai từ người hâm mộ.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã đứng ra nhận trách nhiệm về bản thân đồng thời sẽ nỗ lực cải thiện về mặt chiến thuật và thể lực cho các cầu thủ trong tương lai qua đó hướng tới SEA Games 29 với một kết quả tốt nhất.

Trong một phát biểu mới đây nhất, trường đoàn HAGL ông Nguyễn Tấn Anh đã có những nhận đính khá chính xác khi chỉ ra những nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thi đấu kém thuyết phục.

Theo đó, ông Tấn Anh cho rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam nói chung, và cầu thủ HAGL nói riêng đã không đảm bảo được thể lực tốt nhất.

Trong trận này, rất nhiều cầu thủ HAGL đã có tên trong đội hình xuất phát như Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng, Đông Triều. Sau đó lần lượt A Hoàng, Thanh Tùng, Châu Ngọc Quang… được tung vào sân, nhưng tất cả chỉ thể hiện ở mức tròn vai. Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc các cầu thủ chểnh mảng tập luyện sau một thời gian dài nghỉ thi đấu.

“V-League nghỉ đến 7 tuần là căn nguyên, khi các cầu thủ có hai tuần nghỉ ngơi hoàn toàn để xả lỏng cơ thể lực gần như về số 0. HLV Hữu Thắng có hai tuần tập cùng đội nhưng suốt những ngày đầu hầu như phải làm lại thể lực cho đội bóng.

Ông Tấn Anh chỉ ra nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thi đấu dưới sức. Ảnh: Internet

Khó cho HLV Hữu Thắng bởi đẩy cao khối lượng tập vì sẽ rất dễ tạo ra chấn thương. Hãy nhìn vào trận đấu, nếu so sánh với U.20 Việt Nam sẽ thấy rất khác. Các cầu thủ U.22 Việt Nam về lý thuyết phải nhanh, khỏe hơn đàn em, nhưng thực tế lại chậm trong các pha bứt tốc lẫn tranh chấp với đối thủ.

Nếu U22 Việt Nam gặp U.20 Argentina trong giai đoạn V-League đang đá, tôi tin rằng có thể thua nhưng cách và kết quả sẽ khác. Khoảng cách có thể có, nhưng không lớn khủng khiếp như tỷ số vừa rồi”, ông Tấn Anh chia sẻ.

Ông Tấn Anh cũng đưa ra những đánh giá về trường hợp của Nguyễn Tuấn Anh, người vừa trở lại U22 Việt Nam sau một khoảng thời gian dài gặp chấn thương. Trường đoàn Tấn Anh cho biết tiền vệ người Thái Bình đã hoàn toàn bình phục, song anh cần phải nỗ lực rèn luyện hơn nữa để cải thiện phong độ cũng như lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

Theo những thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc rất ấn tượng với bóng đá trẻ Việt Nam, do đó họ sẽ tài trợ cho U22 Việt Nam trong chuyến tập huấn dài ngày của thầy trò Hữu Thắng, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29.

U22 Việt Nam (0-5) U20 Argentina | Giao hữu quốc tế 2017. Nguồn: VFF Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/truong-doan-hagl-chi-ra-nguyen-nhan-u22-viet-nam-thi-dau-thieu-hieu-qua-22306-11.html