Trường đại học trả lại lệ phí xét tuyển cho hơn 2.000 thí sinh

Bộ GD&ĐT cho biết không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho thí sinh không đủ điểm sàn. Trong khi đó, ĐH FPT lại trả lệ phí cho 2.000 học sinh theo chính sách của trường.

Năm nay, lần đầu tiên thí sinh được đăng ký xét tuyển trước kỳ thi THPT quốc gia. Sau khi biết điểm thi, các em được thay đổi nguyện vọng. Điều này giúp thí sinh có nhiều cơ hội đỗ đại học, cao đẳng nhưng nảy sinh bất hợp lý về lệ phí xét tuyển.

Lệ phí cho một lần đăng ký nguyện vọng là 30.000 đồng. Câu hỏi đặt ra là những học sinh không đủ điều kiện xét tuyển mà không được hoàn trả lệ phí có đúng?

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, dẫn thống kê của Bộ GD&ĐT cho rằng tổng số thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm nay so với đăng ký ban đầu là 300.012 em. Tỷ lệ này so với số thí sinh trên điểm sàn (424.105 em) là 70%.

TS Nguyễn Đức Nghĩa đặt câu hỏi: 70% thí sinh thay đổi nguyện vọng thì có nên cho đăng ký nguyện vọng trước khi biết điểm thi không? Những em dưới điểm sàn có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng có được trả lại lệ phí?

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH FPT được hoàn trả lệ phí do chính sách của nhà trường.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết: Việc đóng lệ phí xét tuyển đã hoàn thành trước kỳ thi nên không thể trả cho thí sinh. Thí sinh nộp tiền và đăng ký nguyện vọng là tự nguyện.

Đội ngũ nhập, phân tích dữ liệu phải xử lý các công đoạn liên quan. Các sở và Bộ GD&ĐT phải rà soát để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác và giải quyết những phát sinh do thí sinh hoặc người nhận đăng ký xét tuyển sơ suất, tổng hợp dữ liệu để chuyển cho các trường đại học phân tích.

Tuy nhiên, ĐH FPT lại chọn cách làm khác với Bộ GD&ĐT, đó là hoàn trả lệ phí xét tuyển cho thí sinh.

Cụ thể, trong đợt xét tuyển năm nay, hơn 5.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ĐH FPT nhưng chỉ có gần 3.000 em đủ điều kiện chất lượng đầu vào để tham gia xét tuyển.

Hơn 2.000 em còn lại sẽ được hoàn trả lệ phí theo quy định của nhà trường. Tổng số tiền hoàn trả cho học sinh là hơn 60 triệu đồng. Việc hoàn trả này bắt đầu thực hiện từ ngày 14/8.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-dai-hoc-tra-lai-le-phi-xet-tuyen-cho-hon-2000-thi-sinh-post771650.html