Trưởng đại diện JICA Việt Nam khảo sát tại Nghệ An

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản có chuyến thăm và khảo sát tính hiệu quả tại một số địa điểm ở Nghệ An đã và đang được tiếp nhận hỗ trợ vốn và kỹ thuật từ Nhật Bản.

Sáng 25/4, đoàn công tác của JICA tại Việt Nam do ông Fujita Yasuo - Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn có chuyến thăm và khảo sát một số địa điểm tại Nghệ An. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã đến thăm và khảo sát mô hình trại gà của ông Phan Thái Xuân tại xóm Xuân Sơn 1, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.

Đây là mô hình được JICA hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, mỗi năm cung ứng ra thị trường 2-3 lứa gà thịt, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Đoàn thăm mô hình trại gà tại xóm Xuân Sơn 1, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Giang

Mỗi năm trại gà xuất ra thị trường 2-3 lứa gà thịt, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Giun quế là một trong những "khẩu phần" thức ăn hàng ngày cung cấp đầy đủ lượng protein cần thiết cho đàn gà. Ảnh: Thu Giang

Gà được nuôi thả đồi, ngoài được cho ăn thức ăn hữu cơ như giun quế trộn lẫn với cám gạo, lá và củ sắn lên men,… đảm bảo phẩm chất thịt và góp phần xây dựng thương hiệu tập thể gà Thanh Chương đã được chứng nhận.

Tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, đoàn công tác khảo sát xưởng chế biến chè của gia đình ông Phạm Văn Quý. Ảnh: Thu Giang

Tiếp đó, đoàn công tác JICA tới tìm hiểu thực tế triển khai mô hình thí điểm công nghệ sơ chế chè phục vụ chế biến bột trà xanh (matcha) tại hộ gia đình ông Phạm Văn Quý ở xóm 5, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.

Công nhân vận hành máy hấp chè được JICA trang bị phục vụ dây chuyền chế biến. Ảnh: Thu Giang

Từ năm 2016, xưởng sản xuất này được JICA hỗ trợ trang bị máy hấp lá chè, dùng hơi nước để loại bỏ một số tạp chất còn lẫn trong lá chè mới thu hoạch. Hiện nay, đầu ra của xưởng đang được JICA bao tiêu, và nếu chứng minh tính khả thi cao sẽ triển khai nhân rộng mô hình thí điểm.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với ông Fujita Yasuo - Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam về Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Phối cảnh cống tiêu Diễn Thành (huyện Diễn Châu) khi hoàn thành vào cuối năm 2018. Ảnh: Thu Giang

Chiều cùng ngày, đoàn tới khảo sát thực địa Dự án khôi phục, nâng cấp công trình thủy lợi Bắc Nghệ An tại các điểm: đập Ba Ra (Đô Lương), kênh N2 (Yên Thành) và cống tiêu Diễn Thành (Diễn Châu). Dự án này được JICA hỗ trợ vốn vay và Trung ương hỗ trợ vốn đối ứng, khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu của các địa phương./.

Thu Giang

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201704/truong-dai-dien-jica-viet-nam-khao-sat-tai-nghe-an-2803027/