Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Ngày 18/11, trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đến dự.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn trao tặng bức trướng của Bộ Xây dựng biểu dương "Trường CĐ Xây dựng Công trình Đô thị - Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển".

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị Bùi Hồng Huế ôn lại truyền thống phát triển của nhà trường. Theo đó, trong suốt 40 năm qua, nhà trường đã đào tạo được hàng nghìn sinh viên cao đẳng, hàng vạn cán bộ trung cấp kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng chục nghìn cán bộ, công nhân đi làm việc ở nước ngoài…

Thầy Hiệu trưởng điểm lại những mốc son trong lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Hiện tại, nhà trường đang đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành xây dựng với 20 chuyên ngành và nghề các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp thuộc các lĩnh vực: Cấp thoát nước và Môi trường, Điện đô thị và Tự động hóa, Điện công nghiệp và dân dụng, Kiến trúc và Xây dựng, Sư phạm kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Tin học quản lý xây dựng đô thị, Kỹ thuật trắc địa, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Hàn, Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ,…

Nhà trường thường xuyên cải tiến nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng, uy tín và hiệu quả đào tạo. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh sinh viên hàng năm có kết quả học tập từ trung bình khá trở lên đạt 70%. Thực tiễn từ nhu cầu xã hội cho thấy “sản phẩm của quá trình đào tạo” đã được xã hội chấp nhận, phục vụ tốt nhu cầu nhân lực của ngành, được các địa phương, các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao… Đặc biệt, nhà trường đã trở thành địa chỉ đào tạo, huấn luyện thi tay nghề quốc gia đáng tin cậy.

Hiện nhà trường có 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TT - Huế (tổng diện tích 9ha), với cơ sở vật chất ngày càng khang trang, các trang thiết bị thực hành hiện đại.

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Và đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, tập thể Nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn gửi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị lời chức mừng tốt đẹp nhất và đánh giá cao những thành tích nhà trường đạt được trong những năm qua.

Để thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, Thứ trưởng chỉ đạo nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Thứ nhất, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng tiên tiến, phù hợp với yêu cầu của xã hội; chú trọng đổi mới theo hướng nâng cao kỹ năng thực hành, sáng tạo, năng lực tự chủ của học sinh, sinh viên.

TS. KTS Nguyễn Đình Toàn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu đánh giá cao những thành tích mà thầy trò Nhà trường đã đạt được trong 40 năm qua và chỉ đạo một số nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ 2, nhà truờng có kế hoạch và giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đảo đảm đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; Quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ giảng viên, nhân viên; Có giải pháp tăng cường công tác quản lý, kỷ luật học đường, xây dựng và cần sớm xây dựng tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo.

Thứ 3, nhà trường xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định đối với hoạt động của nhà trường, từng bước tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; chú trọng công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Thứ 4, nhà trường thực hiện dân chủ cơ sở, công khai minh bạch về công tác tổ chức cán bộ, tài chính, đầu tư xây dựng, trang thiết bị.

Thứ 5, nhà trường cần quan tâm tổ chức tốt công tác thể thao, văn hóa, nâng cao thể chất và đời sống trong môi trường sư phạm của nhà trường.

Thứ trưởng tin tưởng với truyền thống đoàn kết và ý chí phấn đấu, trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Nhà trường.

Tâm - Đông

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/truong-cao-dang-xay-dung-cong-trinh-do-thi-ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap.html