Trưởng ban trọng tài VFF không hiểu tổ trọng tài Trung Quốc nói gì...

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, tổ trọng tài người Trung Quốc đã có những quyết định “khó hiểu”, gây bức xúc trong dư luận. Dưới góc nhìn của mình, ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng ban trọng tài VFF đã có những lý giải…

Một ngày sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam – Indonesia trên sân Mỹ Đình, trao đổi với Dân Việt về công tác trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng ban trọng tài VFF nói: “Trong tình huống trợ lý trọng tài 1 (ông Ma Ji – PV) phát hiện lỗi thủ môn Nguyên Mạnh có hành vi phi thể thao, “đánh nguội” đối với cầu thủ Indonesia, tôi cho là chấp nhận được. Ở tình huống này, trọng tài chính Fu Ming không quan sát thấy, trợ lý trọng tài ở góc quan sát thuận lợi đã có sự hỗ trợ đắc lực cho trọng tài chính”.

Trợ lý trọng tài 1 đã hỗ trợ đắc lực trọng tài chính người Trung Quốc Fu Ming phát hiện lỗi của Nguyên Mạnh và rút thẻ đỏ chính xác. Ảnh: I.T

Vậy ở tình huống thứ 2, khi vẫn là vị trợ lý trọng tài 1 đưa ra ý kiến tham khảo và sau đó trọng tài chính đã quyết định “bẻ còi”, không cho Indonesia hưởng quả phạt đền mà đáng ra họ được hưởng thì sao? Dân Việt hỏi và ông Nguyễn Văn Mùi đáp:

“Tôi không hiểu trợ lý trọng tài đã nói gì để thuyết phục trọng tài chính không cho Indonesia hưởng phạt đền. Trong tình huồng này, trọng tài chính ở góc quan sát thuận lợi hơn, ở gần bóng hơn so với trợ lý trọng tài và đã ra quyết định thổi phạt đền mà tôi cho là đúng. Pha quay chậm không hề cho thấy có lỗi việt vị (trợ lý trọng tài cũng không phất cờ) và rõ ràng cầu thủ tuyển Việt Nam đã phạm lỗi. Tôi cho là tình huống này, quyết định cuối cùng của tổ trọng tài Trung Quốc là thiếu thuyết phục”.

Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi không hiểu trợ lý trọng tài đã nói gì khiến trọng tài chính người Trung Quốc "bẻ còi". Ảnh: I.T

Nhưng ở Việt Nam, rõ ràng các trợ lý trọng tài thường khá thụ động, không tích cực tham gia vào nhiệm vụ giúp trọng tài chính phát hiện lỗi? Dân Việt đặt thêm câu hỏi và ông Mùi thừa nhận: “Đúng thế, các trợ lý trọng tài Việt Nam thường chưa làm hết nhiệm vụ của mình. Luật cho phép các trợ lý trọng tài tham gia phát hiện lỗi trong những tình huống có góc quan sát thuận lợi, hỗ trợ trọng tài chính. Tuy nhiên, các trợ lý trọng tài Việt Nam lại thường chỉ lo cho “tròn vai” mà thôi”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/truong-ban-trong-tai-vff-khong-hieu-to-trong-tai-trung-quoc-noi-gi-729119.html