Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm chúc Tết Công an tỉnh Hậu Giang

Sáng nay ngày 20-1, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh Hậu Giang.

Thông tin tóm tắt kết quả thực hiện công tác công an năm 2016, Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm qua, Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với lực lượng quân sự làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trật tự trên địa bàn, tội phạm được kiềm chế, tai nạn giao thông, cháy được kéo giảm, nổi bật là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được kéo giảm gần 15%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 89 %, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, qua một tháng mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2016, Công an tỉnh Hậu Giang đã tập trung tấn công quyết liệt các loại tội phạm, phạm pháp hình sự được kéo giảm 75%, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 mặt.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời chúc năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang, đồng thời đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh đạt được.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, trong năm 2017 và tiếp theo, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Hậu Giang nói riêng là hết sức nặng nề, do đó, Công an tỉnh Hậu Giang phải tiếp tục làm tốt công tác xây đảng, xây dựng lực lượng, tập trung tấn công mạnh các loại tội phạm, tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế tỉnh nhà, trước mắt là bảo vệ nhân dân vui Xuân, đón Tết Đinh Dậu 2017 an toàn.

Dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính cũng tặng quà, chúc mừng cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hậu Giang và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Công an tỉnh.

Thế Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/truong-ban-to-chuc-trung-uong-tham-chuc-tet-cong-an-tinh-hau-giang-426151/