Trước tứ kết lượt về cúp Quốc gia 2017: Khó lật ngược thế cờ

Sau chiến thắng trước đối thủ ở trận đấu lượt đi, cả SHB Đà Nẵng, SLNA, Quảng Nam FC và B.Bình Dương đang có những lợi thế nhất định trước trận Tứ kết lượt về Cúp quốc gia 2017 sẽ diễn ra vào ngày 20/6 tới.

Trong số 8 đội bóng giành quyền vào vòng Tứ kết Cúp quốc gia 2017, SHB Đà Nẵng của HLV Phan Thanh Hùng cho thấy họ là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chức vô địch mùa giải năm nay. Ở trận Tứ kết lượt đi tổ chức trên sân của Than Quảng Ninh, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0 trước nhà đương kim vô địch để nắm giữ lợi thế rất lớn trong trận đấu lượt về diễn ra vào chiều mai (20/6). Với thất bại toàn diện ở lượt đi cùng việc không có lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách sân Hòa Xuân khi lần lượt Nguyên Sa, Xuân Hùng… chưa thể trở lại thi đấu, không nhiều người có thể tin rằng Than Quảng Ninh sẽ lật ngược thế cờ để có thể bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải năm nay.

SHB Đà Nẵng nắm giữ nhiều lợi thế trước trận tái ngộ Than Quảng Ninh chiều mai

Nếu như Than Quảng Ninh đang gặp nhiều bất lợi trước trận đấu chiều mai, SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức lại có sự hưng phấn rất lớn. Theo đó, ở 2 trận đấu tại Cúp quốc gia mùa giải năm nay, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã 8 lần sút tung lưới đối phương, đây như một lời thách thức của đội bóng sông Hàn với các đối thủ ở mặt trận này. Bên cạnh đó, sự trở lại của tiền đạo Đỗ Merlo cũng là một vũ khí đáng sợ của SHB Đà Nẵng. Tiền đạo vừa nhập tịch này không chỉ là một cỗ máy ghi bàn mà còn là một cục nam châm lớn thu hút hàng thủ của Than Quảng Ninh và tạo ra khoảng trống lớn cho các đồng đội ghi bàn.

Cùng với SHB Đà Nẵng, cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết của Quảng Nam FC cũng đã rộng mở sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân của XSKT Cần Thơ ở lượt đi. Thất bại của đội bóng xứ sở Tây đô ngay trên sân nhà ở lượt đi là điều không mấy bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước bởi thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng tại Toyota V.League 2017. Do đó, rất khó để họ có thể chia sẻ lực lượng để chiến đấu trên 2 mặt trận. HLV Vũ Quang Bảo thậm chí có ý định sử dụng 2 trận đấu tại vòng Tứ kết Cúp quốc gia để thử nghiệm lực lượng nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn trong giai đoạn lượt về tại Toyota V.League 2017 diễn ra vào ngày 24/6 tới.

Cùng giành chiến thắng ở trận đấu lượt đi nhưng SLNA và B.Bình Dương được đánh giá sẽ gặp khó khăn hơn trong cuộc đua giành vé vào vòng Bán kết Cúp quốc gia 2017. Theo đó, với lợi thế sân nhà CLB TPHCM của HLV Alain Fiard không giấu tham vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng trước SLNA sau khi đã nhận thất bại 1-3 ở trận đấu lượt đi. Động lực của đội bóng thành Vinh ở trận đấu chiều mai là sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ có mặt trên sân Thống Nhất. Nếu thi đấu tập trung đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng hoàn toàn có thể vượt qua ải sân Thống Nhất để giành cho mình tấm vé vào vòng bán kết.

Với Sài Gòn FC sau trận thua ngược trước B.Bình Dương ở lượt đi, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đang quyết tâm đòi nợ đối thủ ở trận lượt về. Khó khăn lớn với dàn cầu thủ trẻ của Sài Gòn FC là kinh nghiệm dày dặn của các học trò HLV Trần Bình Sự. Bên cạnh đó, việc không còn mục tiêu cao tại Toyota V.League 2017 cũng tạo điều kiện để đội bóng đất Thủ hoàn toàn tập trung vào cuộc đua giành ngôi vương ở mặt trận Cúp quốc gia.

Lịch thi đấu lượt về Cúp quốc gia 2017:

17h00: SHB Đà Nẵng vs Than Quảng Ninh (3-0)

17h00: Quảng Nam vs XSKT Cần Thơ (3-1)

17h30: TPHCM vs SLNA (1-3)

18h00: B.Bình Dương vs Sài Gòn FC (3-2)

Trong ngoặc là tỷ số lượt đi

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/truoc-tu-ket-luot-ve-cup-quoc-gia-2017-kho-lat-nguoc-the-co-291-245357.html